Đại sứ Nguyễn Minh Vũ, Trợ lý Bộ trưởng Ngoại giao, Trưởng đoàn Việt Nam, phối hợp cùng Phái đoàn một số nước tổ chức sự kiện kỷ niệm 125 năm thành lập Tòa trọng tài Thường trực tại New York.
Thứ trưởng Nguyễn Minh Vũ khẳng định Việt Nam hướng tới trở thành địa chỉ được các đối tác lựa chọn để giải quyết tranh chấp khu vực và quốc tế bằng biện pháp hòa bình, hòa giải, trọng tài.
Đại sứ Việt Nam tại Hà Lan mong muốn Tòa Trọng tài Thường trực (PCA) giới thiệu, kết nối và đưa các chuyên gia pháp lý quốc tế vào Việt Nam để trao đổi kiến thức, kinh nghiệm.
Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang mong muốn Việt Nam và Văn phòng PCA tiếp tục tăng cường hợp tác đào tạo đội ngũ chuyên gia pháp lý quốc tế, cũng như tăng cường năng lực cho cán bộ, công chức và luật gia.
Tổng Thư ký Tòa Trọng tài Thường trực (PCA) tại La Haye, Marcin Czepelak, hoan nghênh và đánh giá cao Việt Nam hợp tác tốt và triển khai thỏa thuận thành lập văn phòng đại diện của PCA tại Việt Nam.
Thủ tướng đề nghị PCA thông qua Văn phòng đại diện tại Hà Nội tích cực hỗ trợ, tư vấn cho Việt Nam về kinh nghiệm ứng xử với các vấn đề về lãnh thổ, kinh tế, thương mại…
Tổng Thư ký PCA Czepelak rất tâm đắc với khẳng định của Thủ tướng về việc Việt Nam không chọn bên mà chọn công lý, lẽ phải - một trong những lý do PCA quyết định đặt Văn phòng đại diện tại Việt Nam.
Tuyên bố ngày 11/7 của Ngoại trưởng Anthony Blinken nhấn mạnh sự cần thiết của việc "tuân thủ các nghĩa vụ theo luật pháp quốc tế và chấm dứt các hành vi khiêu khích."
Cuốn sách của Giáo sư Pankaj K Jha cũng nhấn mạnh thực tế rằng mối quan tâm mới có hiện nay của Trung Quốc đối với Biển Đông không có cơ sở vững chắc về mặt lịch sử.
Chính sách Biển Đông của chính quyền Biden coi trọng các đồng minh của mình trong và ngoài khu vực, được phản ánh trong Hiệp ước Phòng thủ chung Mỹ-Philippines hiện áp dụng cho Biển Đông.
Phản ứng của Trung Quốc trước phán quyết của Tòa trọng tài PCA về Biển Đông đã đi ngược tất cả những kỳ vọng đối với một quốc gia có trách nhiệm, một thành viên thường trực của Hội đồng Bảo an.
Phán quyết của Tòa Trọng tài thường trực là cơ sở pháp lý để khẳng định rằng yêu sách "đường 9 đoạn" của Trung Quốc là hoàn toàn vô căn cứ, trái với Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển năm 1982.
Theo Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken, chính quyền Joe Biden giữ nguyên lập trường của chính quyền tiền nhiệm Donald Trump, theo đó bác bỏ gần như tất cả yêu sách hàng hải của Trung Quốc ở Biển Đông.
Theo luật pháp quốc tế và phán quyết của PCA, yêu sách “đường 9 đoạn” cũng như các yêu sách chủ quyền khác trên Biển Đông mà Trung Quốc tuyên bố là hoàn toàn không có giá trị pháp lý.
Tiến sỹ Daniela De Ridder, Phó Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại Quốc hội Đức cho biết Quốc hội và Chính phủ Đức nói chung, cá nhân bà nói riêng dành sự quan tâm rất lớn đối với tình hình an ninh Biển Đông.
Việc văn phòng PCA chính thức khai trương tại Singapore giúp các bên có tranh chấp, xung đột trong khu vực được dễ dàng và thuận lợi hơn trong tiếp cận các hoạt động và chức năng của cơ quan này.
Đại sứ Phạm Sanh Châu đánh giá tình hình Biển Đông hiện nay vẫn hết sức phức tạp, khó lường và tiếp tục thu hút sự chú ý của không chỉ các quốc gia trong khu vực mà cả nhiều nước khác trên thế giới.
Đại diện EU, các nhóm Mỹ Latinh, châu Phi, Nhóm Các nước đang phát triển và gần 30 nước đã phát biểu nhấn mạnh tầm quan trọng của UNCLOS trong việc tạo dựng và xây dựng một trật tự pháp lý về biển.