Số ca nhiễm mới đang gây áp lực lên chính phủ Nhật Bản về việc gia hạn tình trạng khẩn cấp, trong khi nhà chức trách Hàn Quốc đang ngày càng lo ngại về một đợt bùng phát dịch bệnh lớn.
Kappa là một biến thể kép của virus SARS-CoV-2 đang gây "báo động đỏ," khiến giới y khoa trên toàn cầu phải thúc đẩy tiến hành giải trình tự gene để giám sát sự lây lan của biến thể này.
Trước tình trạng số ca mắc mới COVID-19 hằng ngày tăng nhanh, Chính phủ Thái Lan dự kiến sẽ áp đặt các biện pháp nghiêm ngặt hơn để làm chậm tốc độ lây nhiễm, bao gồm hạn chế di chuyển của người dân.
Việt Nam đang đối mặt với đợt dịch bùng phát lần thứ 4 nghiêm trọng hơn về cả số ca lây nhiễm, tốc độ lây nhiễm và mức độ tấn công của virus vào người bệnh.
Ấn Độ đứng thứ hai về số ca nhiễm sau Mỹ, với 17.988.637 ca (tăng 319.435 ca trong một ngày qua). Trong 24 giờ qua, Ấn Độ có thêm 2.764 ca tử vong vì COVID-19.
Trong cuộc họp báo của Bộ Y tế Thái Lan, chuyên gia y tế chính phủ cho biết biến thể B.1.1.7 đã được tìm thấy trong mẫu xét nghiệm của 24 người tại một ổ dịch ở thủ đô Bangkok.
Một số nước thực sự đang phải chứng kiến tốc độ lây nhiễm dịch bệnh COVID-19 nhanh đáng sợ, đặc biệt là ở châu Âu và Bắc Mỹ, những khu vực hiện có số ca nhiễm, nhập viện và điều trị tăng chóng mặt.
Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) thông báo sẽ triệu tập cuộc họp gồm đại diện các nước thành viên để thảo luận về các chiến lược chống lại biến thể mới VUI-2020/12/01 của virus SARS-CoV-2.
Biến thể mới của virus SARS-CoV-2 tại Anh có khả năng lây nhiễm nhanh hơn tới 70%, nhưng không dẫn đến tỷ lệ tử vong cao hơn và vắcxin vẫn sẽ hoạt động hiệu quả với biến thể mới.
Thủ tướng Anh Boris Johnson đã triệu tập một cuộc họp đột xuất với các bộ trưởng nước này để thảo luận cách ngăn chặn sự lây lan biến thể mới của virus SARS-CoV-2 gây bệnh COVID-19.
WHO đã biết thông tin biến thể mới của virus xuất hiện ở 1.000 người tại vùng England song không có bằng chứng biến thể này hoạt động khác các chủng virus SARS-CoV-2 đang tồn tại.
Trước làn sóng lây nhiễm thứ ba, Hàn Quốc tiếp tục đẩy mạnh hoạt động xét nghiệm trên diện rộng, chiến lược vốn đã giúp nước này kiểm soát được tốc độ lây nhiễm trong các đợt dịch trước đó.
Tính đến ngày 25/10, tỷ lệ mắc mới COVID-19 tại vùng England thống kê được là 128 ca/10.000 người, tăng mạnh so với mức 60 ca/10.000 người ghi nhận ngày 16/10.
Châu Âu 7 ngày qua là châu lục có tốc độ lây nhiễm virus cao nhất thế giới với 10% so với tuần trước, trong khi Trung Đông tăng thêm 5%, châu Đại Dương 5%, Mỹ và Canada tăng 1% so với tuần trước
Trong một tuần qua, trung bình Ấn Độ mỗi ngày ghi nhận ít nhất 58.000 ca nhiễm COVID-19 và là một trong những quốc gia có tốc độ lây nhiễm cao nhất trên thế giới.
Mỹ ghi nhận trung bình thêm hơn 2.600 ca mắc bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 mỗi giờ. Đây là tốc độ lây nhiễm cao nhất thế giới và tổng số ca mắc tại Mỹ hiện đã lên tới hơn 4,1 triệu người.
Đà tăng trên các thị trường đã bị giới hạn bởi hoạt động chốt lời và lo ngại rằng nhiều biện pháp kiểm soát dịch có thể được dỡ bỏ quá sớm, dẫn đến nguy cơ đợt bùng phát thứ hai.