Thị trường Trung Quốc vô cùng phong phú với các bộ tóc giả, tóc mái có thể tháo rời, tóc nối cho đến các sản phẩm theo chủ đề dành cho những người đam mê cosplay và Hán phục.
Helen Williams đã chi hơn 2 triệu naira (gần 2.500 USD) và mất 11 ngày để làm ra bộ tóc giả với chiều dài 351,28m, dài hơn tổng chiều dài của 7 bể bơi Olympic gộp lại.
Trung Quốc chủ yếu xuất khẩu sang Triều Tiên tóc và len đã qua xử lý để sử dụng làm tóc giả, do nhu cầu của nước láng giềng về mặt hàng này cao gần gấp ba lần so với gạo.
Nhà chức trách Singapore đã thu giữ số ngà voi nặng 505kg cùng 324kg vảy tê tê đang trên đường vận chuyển đến Lào, ước tính, lô hàng này trị giá khoảng 1,3 triệu SGD (920.000 USD).
Một cô bé 11 tuổi ở Anh mắc bệnh hiểm nghèo bị rụng hết tóc, đã bị giáo viên bắt tháo tóc giả khi đến trường vì lo ngại việc này sẽ khuyến khích các học sinh khác nhuộm tóc.
Tiện dụng, mát mẻ, nhanh gọn, dễ thực hiện, dễ biến tấu và đặc biệt khiến các cô gái trở nên trẻ trung, cá tính hơn chính là những gì người ta nói về các kiểu tóc đuôi ngựa.
Trung vệ đội tuyển Bỉ và câu lạc bộ MU Marouane Fellaini đã chào tạm biệt mái tóc xù kiểu châu Phi từng làm nức lòng biết bao cổ động viên Bỉ, sau thất bại của đội tuyển tại World Cup 2014.