"Tội đồ" Messi khiến Barca ôm hận trước Chelsea

Tội đồ Messi khiến Barcelona ôm hận trước Chelsea

Lionel Messi đã trở thành tội đồ khi thực hiện hỏng quả penalty khiến Barcelona ngậm ngùi nhìn Chelsea vào chung kết Champions League.
Lionel Messi vô tình đã trở thành tội đồ khi thực hiện hỏng quả penalty khiến Barcelona trở thành nhà cựu vô địch khi không thể thắng được Chelsea trong trận lượt về vòng bán kết Champions League. Bàn ấn định tỷ số 2-2 của Fernando Torres ở phút bù giờ thứ 2 không chỉ giúp Chelsea giành quyền lọt vào chung kết với tổng tỷ số 3-2, mà còn giúp họ đòi lại những gì đã mất sau trận đấu cay đắng ở Stamford Bridge 3 năm về trước. Có vay thì có trả. Trong khi đó, Barca chỉ có thể tự trách mình. Chỉ trong vòng vài ngày, họ đã mất tất cả, và giờ hy vọng duy nhất để vớt vát trong mùa giải này đối với thầy trò Pep Guardiola chỉ còn là trận chung kết Cúp nhà Vua. Một chi tiết đáng nói nữa là trận lượt về tại Nou Camp tiếp tục làm dấy lên những tranh cãi xung quanh vấn đề trọng tài, với chiếc thẻ đỏ của John Terry cùng quả phạt đền mà Barca được hưởng trong hiệp 2. Bước vào trận đấu này, Barca chào đón sự trở lại đội hình xuất phát của trung vệ Gerard Pique. Cesc Fabregas được tung ra sân ngay từ đầu. Tuy nhiên, bất ngờ lớn nhất là sự xuất hiện của Cuenca trong đội hình chính để sát cánh cùng Messi và Sanchez, thay vì Tello như ở trận kinh điển. Ở phía bên kia chiến tuyến, sau khi được nghỉ ngơi ở trận derby London, các trụ cột như Ashlley Cole, Meireles, Lampard hay Drogba sẽ trở lại đội hình xuất phát để tạo nên sức mạnh cho "The Blues." Ngay sau tiếng còi khai cuộc của trọng tài người Thổ Nhĩ Kỳ Cakir vang lên, các cầu thủ Chelsea đã chủ động đẩy cao đội hình lên phần sân Barcelona nhằm gây sức ép. Tuy nhiên, tình huống nguy hiểm đầu tiên thuộc về Barcelona nhưng tiếc là cú dứt điểm của Messi không thành công. Những phút đầu trận đấu diễn ra rất sôi nổi và Chelsea đã chơi đôi công đúng như những gì mà huấn luyện viên Di Matteo tuyên bố trước khi bước vào trận đấu này. Phút thứ 6, Barcelona tiếp tục có tình huống sóng gió trước khung thành của Chelsea nhưng hàng thủ của đội khách vẫn đứng vững. Tuy nhiên, khi mà trận đấu chỉ trôi qua được 12 phút, Chelsea đã phải chịu tổn thất lớn khi Cahill phải rời sân nhường chỗ cho Bosingwa vì chấn thương. Phút 15, sau một pha va chạm giữa Valdes, Drogba và Pique, trung vệ duy nhất của Barcelona tưởng chừng đã bất tỉnh trên sân. Tuy nhiên, sau khi nhận được sự chăm sóc của bác sỹ anh đã tiếp tục thi đấu. Phút 19, Messi có được cơ hội vô cùng thuận lợi để ghi bàn thắng mở tỷ số. Nhưng trong pha đối mặt sau đường chuyền của Fabregas, ngôi sao người Argentina lại không thể đánh bại Cech. Trước sức ép ghê gớm từ Barcelona, toàn bộ cầu thủ của Chelsea đã phải co về để bảo vệ khung thành. Trong khi đó, mỗi khi lên bóng, Barcelona cũng có đến 9 cầu thủ và chỉ để mình Pique ở phần sân nhà. Phút 25, Chelsea có pha tấn công vô cùng chớp nhoáng. Từ đường phát bóng của Cech, Drogba đã có được bóng và lừa qua Pique nhưng cú dứt điểm của anh lại đi chệch cột dọc. Ngay sau tình huống này, Barcelona đã phải có sự thay đổi người ngoài ý muốn. Pique đã không thể tiếp tục thi đấu và phải rời sân nhường chỗ cho Alves. Với sự thay đổi này, Mascherano sẽ được kéo vào đá trung vệ thay Pique. Những phút sau đó, Barcelona vẫn là những người kiểm soát thế trận và tạo nên sức ép. Và rồi, sau những nỗ lực bất thành, đội chủ nhà cũng đã có được bàn thắng mở tỷ số 1-0. Phút 35, từ đường chọc khe thuận lợi của Alves, Cuenca không dứt điểm mà chuyền ngang cho Busquets đệm bóng ở cự ly gần hạ gục thủ thành Petr Cech. Không chỉ bị đội chủ nhà cân bằng tỷ số 1-1 sau hai lượt trận, Chelsea còn phải chịu tổn thất vô cùng nặng nề khi trung vệ đội trưởng John Terry phải nhận thẻ đỏ trực tiếp sau pha đánh nguội với Alexis.
Tội đồ Messi khiến Barcelona ôm hận trước Chelsea ảnh 1
Terry lĩnh thẻ đỏ sau pha phạm lỗi với Alexis.
Chơi hơn người và có tâm lý thoải mái sau bàn mở tỷ số, Barcelona tiếp tục khiến cho hàng phòng ngự của Chelsea phải làm việc nhọc nhằn, còn khung thành của Cech luôn bị đặt vào thế báo động. Sự hơn người đó đã được Barcelona cụ thể hóa bằng bàn thắng nâng tỷ số lên 2-0 do công của Iniesta ở phút 44. Nếu kết quả hiện tại được giữ nguyên khi trận đấu kết thúc, đội bóng xứ Catalunya sẽ thằng tiến chung kết. Tuy nhiên, niềm vui đó của đội chủ nhà chỉ tồn tại đúng hai phút trước khi Ramires có pha tâng bóng điệu nghệ rút ngắn tỷ số xuống còn 1-2 cho Chelsea. Lợi thế lại nghiêng về đội bóng thành London. Giống với những gì đã diễn ra trong suốt 45 phút đầu tiên của trận đấu, Barcelona tiếp tục là những người kiểm soát bóng tốt hơn và liên tục gây sóng gió trước khung thành của Chelsea. Phút 48, đội chủ nhà đã được hưởng penalty sau tình huống Drogba phạm lỗi với Cesc Fabregas. Tuy nhiên, trên chấm 11m, Messi đã không thể chuyển hóa cơ hội thành bàn thắng khi cú sút của anh đi trúng xà ngang. Điềm xấu cho Barcelona. Sau tình huống bỏ lỡ vô cùng đáng trách của Messi, Barcelona càng tỏ rõ sự quyết tâm cao độ. Nhưng trước hàng phòng ngự chơi có tổ chức của Chelsea, đội chủ nhà vẫn chưa thể có thêm bàn thắng. Chứng kiến những gì diễn ra trên sân, huấn luyện viên Di Matteo đã quyết định có sự thay đổi người thứ 2 ở trận đấu này khi tung Kalou vào sân thay cho Juan Mata đã có dấu hiệu xuống sức. Phút 62, Barca lại có tình huống cực kỳ nguy hiểm nhưng lần này đến lượt Cuenca bỏ lỡ, hay chính xác hơn là thủ là thành Cech đã chơi quá xuất sắc. Bế tắc trong việc tìm kiếm bàn thắng, Pep Guardiola đã tung Tello vào thay cho Cuenca. Tello chính là cầu thủ gây thất vọng nhất ở trận "kinh điển" cách đây 4 ngày. Trong khi đó, dù chơi chủ động phòng ngự song Chelsea cũng đã không ít lần khiến cho khung thành của Barcelona phải chao đảo sau những tình huống phản công chớp nhoáng. Phút 81, Barcelona vẫn tấn công không ngừng nghỉ từ mọi hướng nhưng họ dường như vẫn bế tắc trong việc tìm đường vào khung thành của Chelsea. Phút 83, Messi một lần nữa cho thấy sự vô duyên của mình ở trận đấu này khi cú sút của anh lại đi trúng cột dọc. Những phút cuối của trận đấu, sức ép càng được tăng lên gấp bội khiến Cech phải làm việc vô cùng vất vả. Tuy nhiên, khi mà Barca không thể có bàn thắng, Chelsea đã khiến cầu trường phải im tiếng khi Fernando Torres ghi bàn thắng gỡ hòa 2-2. Với kết quả này, Chelsea đã chính thức ghi tên mình vào trận chung kết Champions League sẽ được tổ chức trên sân Allianz-Arena vào ngày 20/5 tới đây. Đội hình ra sânBarca: Valdes - Puyol, Pique, Mascherano - Iniesta, Xavi, Busquets - Fabregas, Messi, Sanchez, Cuenca. Chelsea: Cech - Ivanovic, Cahill, Terry, Cole - Lampard, Mikel, Meireles, Ramires, Mata - Drogba. Bàn thắng: Busquets (35), Iniesta (44) - Ramires (45+1), Torres (90+2).
Huy Anh (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục