Ngày 1/5, Bộ Nội vụ Anh cho biết giới chức nước này đã tiến hành bắt giữ những người nhập cư đầu tiên đủ điều kiện để trục xuất sang Rwanda, một tuần sau khi Đạo luật An toàn Rwanda có hiệu lực.
Bộ Nội vụ Đức cho biết các cuộc đột kích truy quét tội phạm buôn người được thực hiện theo 25 lệnh bắt giữ của Europol, diễn ra ở các bang North Rhine-Westphalia, Hesse, Bavaria và Schleswig-Holstein.
Tính đến ngày 28/6, Lực lượng Đặc nhiệm phòng, chống Tội phạm Buôn người của Indonesia đã xử lý 553 vụ buôn người liên quan đến 642 nghi phạm, giải cứu thành công 1.826 nạn nhân.
Cảnh sát Pháp cho biết có ít nhất 250 người đã liên hệ với mạng lưới tội phạm để nhập cảnh trái phép vào Pháp theo chiêu thức sử dụng hộ chiếu của người khác.
Các nhà lãnh đạo ASEAN đều rất quan tâm đến vấn đề tội phạm buôn người, trong bối cảnh các vụ buôn người xảy ra ngày càng nhiều ở Đông Nam Á với những phương thức lừa đảo sử dụng công nghệ thông tin.
Cảnh sát đã khám xét tổng cộng 17 địa điểm, phát hiện 12 vụ buôn người với 13 đối tượng làm trung gian và 30 người di cư, đồng thời tịch thu một số thiết bị điện tử, tài liệu và tiền mặt.
Các Bộ trưởng Công an Việt Nam-Lào-Campuchia cam kết tăng cường hơn nữa hợp tác phòng, chống và trấn áp tội phạm xuyên biên giới dưới mọi hình thức, đặc biệt là tội phạm về ma túy, mua bán người...
Nạn buôn người từ lâu đã gieo rắc nỗi sợ lên cuộc sống của người dân ở khu vực Tây Bắc, đến nỗi gần như nhà nào cũng có một câu chuyện để kể, về các cô gái trẻ trong nhà cứ đột nhiên mất tích.
Trong các chiến dịch truy quét các mạng lưới tội phạm buôn người trên phạm vi toàn quốc mới nhất, cảnh sát liên bang Đức đã bắt giữ 5 đối tượng tình nghi liên quan.
New Zealand sẽ dành khoản ngân quỹ 8,41 triệu USD cho việc tăng cường an ninh hàng không, trong khi đó Australia thông báo sẽ hỗ trợ tài chính cho việc giám sát và trấn áp các loại tội phạm.
Italy khẳng định nước này không ủng hộ thỏa thuận chi trả cho các nhóm vũ trang liên quan đến các tổ chức tội phạm buôn người xuyên quốc gia để ngăn chặn dòng người di cư vượt qua Địa Trung Hải.
Các chủ doanh nghiệp và các chính khách của 48 quốc gia cam kết hợp tác, đấu tranh triệt phá các đường dây tội phạm buôn người, chấm dứt tình trạng cưỡng bức lao động và chiếm hữu nô lệ hiện đại.
Cảnh sát bang Johor (Malaysia) đã giải cứu nhiều phụ nữ nước ngoài, trong đó có 28 phụ nữ Việt Nam, được cho là những nạn nhân của hoạt động bóc lột và khai thác tình dục.
Chỉ trong năm 2015, các băng nhóm tội phạm buôn người đã thu được lợi nhuận từ 3-6 tỷ USD từ việc đưa người di cư trái phép từ các nước Trung Đông sang châu Âu.
Ngày 27/5, Liên hợp quốc và Myanmar đã cam kết hợp tác nhằm giải quyết tình trạng "thuyền nhân" di cư bất hợp pháp, một vấn đề với chính Myanmar và khu vực.