Tổng Bí thư hội kiến Ủy viên trưởng Ngô Bang Quốc

Tại buổi hội kiến, hai bên nhất trí cho rằng, quan hệ hợp tác giữa cơ quan lập pháp hai nước cần được tăng cường mạnh mẽ, hiệu quả hơn.
Chiều 11/10, tại Đại Lễ đường nhân dân Bắc Kinh đã diễn ra cuộc hội kiến giữa Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng với ông Ngô Bang Quốc, Ủy viên Thường vụ Bộ Chính trị, Ủy viên trưởng Ủy ban Thường vụ Đại hội đại biểu nhân dân toàn quốc nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng bày tỏ vui mừng được gặp lại Ủy viên trưởng Ngô Bang Quốc, chân thành cảm ơn ông Ngô Bang Quốc đã dành thời gian gặp gỡ và trao đổi với Đoàn. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhiệt liệt chúc mừng nhân dân Trung Quốc anh em, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Trung Quốc, đã giành được nhiều thành tựu to lớn trong sự nghiệp cải cách mở cửa và xây dựng chủ nghĩa xã hội đặc sắc Trung Quốc.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã thông báo với Ủy viên trưởng Ngô Bang Quốc kết quả hội đàm cấp cao với Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Hồ Cẩm Đào, nhấn mạnh tình hữu nghị Việt-Trung là tài sản chung quý báu của hai nước và hai dân tộc, cần được hai Đảng và nhân dân hai nước hết sức giữ gìn, vun đắp và truyền đến các thế hệ mai sau cũng như quyết tâm thúc đẩy quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Trung Quốc không ngừng phát triển đi vào chiều sâu, hiệu quả, thiết thực, ổn định và bền vững.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Ủy viên trưởng Ngô Bang Quốc đánh giá cao việc Quốc hội và các cơ quan dân cử của hai nước, trong thời gian qua đã hợp tác có hiệu quả, đi sâu trao đổi kinh nghiệm về hoạt động của Quốc hội và các Ủy ban của Quốc hội, về hoàn thiện phương thức lãnh đạo của Đảng đối với Nhà nước, về xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa…

Hai bên nhất trí cho rằng, quan hệ hợp tác giữa cơ quan lập pháp hai nước cần được tăng cường mạnh mẽ, thiết thực, hiệu quả hơn nữa dưới nhiều hình thức khác nhau, nhằm tăng cường hiểu biết, trao đổi thông tin, kinh nghiệm công tác, đôn đốc và thúc đẩy Chính phủ hai nước triển khai tích cực các thỏa thuận đã ký giữa hai Chính phủ; đồng thời, tăng cường phối hợp, ủng hộ lẫn nhau trên các diễn đàn liên nghị viện khu vực và thế giới.

Ủy viên trưởng Ngô Bang Quốc bày tỏ vui mừng được gặp lại và nhiệt liệt chúc mừng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng được bầu giữ chức Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam.

Ủy viên trưởng Ngô Bang Quốc tin tưởng chắc chắn rằng, dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng Cộng sản Việt Nam, đứng đầu là Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, nhân dân Việt Nam anh em sẽ giành được những thành tựu to lớn hơn nữa trong sự nghiệp đổi mới đất nước, xây dựng thành công chủ nghĩa xã hội. Ủy viên trưởng Ngô Bang Quốc cũng nhất trí đánh giá cao sự hợp tác có hiệu quả giữa cơ quan lập pháp hai nước trong thời gian qua, nhấn mạnh sự hợp tác chặt chẽ, có hiệu quả giữa Quốc hội hai nước đã, đang và sẽ góp phần làm cho mối quan hệ láng giềng hữu nghị, hợp tác toàn diện giữa hai nước ngày càng phát triển.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cũng trân trọng chuyển lời mời của Chủ tịch Quốc hội Việt Nam Nguyễn Sinh Hùng mời Ủy viên trưởng Ngô Bang Quốc sang thăm lại Việt Nam vào thời gian thích hợp. Ủy viên trưởng Ngô Bang Quốc đã cảm ơn và vui vẻ nhận lời./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục