Việt Nam hiện có khoảng 13 triệu người, tương đương 13% dân số mang gene bệnh tan máu bẩm sinh (họ là những người khỏe mạnh nhưng có khả năng di truyền gene bệnh cho đời sau).
Theo thống kê, những năm qua mức sinh tại Việt Nam đã giảm mạnh và đạt mức sinh thay thế (bình quân mỗi cặp vợ chồng trong độ tuổi sinh đẻ có 2,1 con) vào năm 2006, sớm hơn 10 năm so với mục tiêu.
Tiến sỹ Lê Cảnh Nhạc, Phó Tổng Cục trưởng Tổng cục Dân số - Bộ Y tế cho biết với tốc độ già hóa nhanh chóng như hiện nay, dự báo đến năm 2050, Việt Nam là quốc gia có dân số “siêu già.”
Theo dự báo của các chuyên gia dân số, tình trạng chênh lệnh giới tính sẽ dẫn đến tương lai hàng triệu đàn ông Việt Nam khó có vợ, buộc phải lấy vợ muộn, ảnh hưởng đến cấu trúc gia đình Việt Nam.