Dịp nghỉ Tết Nguyên đán, ngành du lịch cả nước phục vụ 10,5 triệu lượt khách nội địa. Đáng chú ý, nhiều địa phương cũng ghi nhận số lượng khách quốc tế đến tăng cao.
Những chính sách mới mang tính đột phá đồng thời với những "cú hích" đến từ bên ngoài sẽ góp phần tao chuyển biến tích cực cho thị trường du lịch trong thời gian tới.
Theo Agoda, du lịch Việt Nam ghi nhận tốc độ tăng trưởng nhanh, vươn lên vị trí thứ ba trong danh sách các điểm đến hàng đầu ở châu Á, trong đó khách du lịch Hàn Quốc chiếm tỷ trọng cao nhất.
Các kênh truyền thông của Tổng cục Du lịch trên nền tảng mạng xã hội đã và đang góp phần cung cấp nguồn thông tin chính thống, tin cậy, nhanh chóng tới địa phương, doanh nghiệp, người dân và du khách.
Theo Quyết định số 1536/QĐ-BVHTTDL do Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng ký ban hành, Tổng cục Du lịch Việt Nam sẽ chính thức có tên gọi mới là Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam sau nhiều lần thay đổi, sáp nhập.
Tổng cục Du lịch đề nghị Sở du lịch các địa phương tuyên truyền tới người dân nâng cao nhận thức về mô hình “sở hữu kỳ nghỉ” theo nội dung khuyến cáo của Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia, Bộ Công Thương.
Trong tổng số gần 4,6 triệu lượt khách quốc tế đến Việt Nam 5 tháng qua, khách đến bằng đường hàng không chiếm 88%; bằng đường bộ chiếm 10,9%; bằng đường biển chiếm 1,1%.
Dự kiến trong tháng Sáu, lực lượng chức năng thực hiện kiểm tra, giám sát một số địa bàn trọng điểm tại miền Bắc; từ tháng 7-10 thực hiện kiểm tra tại miền Trung và miền Nam.
Thị trường khách sạn tại Hà Nội đang phục hồi tích cực và được thúc đẩy bởi sự gia tăng của lượng khách du lịch quốc tế cũng như nội địa trong năm 2023.
Những con số thống kê sau kỳ nghỉ vàng vừa qua đều thể hiện sự tăng trưởng lượng khách nội địa và quốc tế, là tín hiệu tích cực cho thấy hoạt động du lịch cả nước tiếp tục duy trì được đà phục hồi.
Trong tổng số gần 3,7 triệu lượt khách quốc tế đến Việt Nam 4 tháng qua, khách đến bằng đường hàng không vẫn đạt cao nhất, chiếm 88,7%; bằng đường bộ chiếm 10,1% và bằng đường biển chiếm 1,2%.
Theo nhận định của Tổng cục Du lịch, ngành du lịch cả nước đang trong quá trình phục hồi mạnh mẽ, dự báo vào dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5 lượng khách du lịch sẽ tăng mạnh khi nhân dân được nghỉ dài ngày.
Theo Phó Giám đốc điều hành Trung tâm Thông tin du lịch Hoàng Quốc Hòa, với du lịch Việt Nam, các nội dung chuyển đổi số hướng tới ba đối tượng chính là cơ quan quản lý, doanh nghiệp và du khách.
Trong khuôn khổ Ngày hội Du lịch Thành phố Hồ Chí Minh, không gian kích cầu du lịch có gần 100 gian hàng - nơi các đơn vị tham gia chuỗi cung ứng du lịch có thể chào bán sản phẩm, dịch vụ.
Đề xuất có nội dung miễn visa cho khách từ 15 lên 45 ngày; đặc biệt, kéo dài thời hạn thị thực điện tử cấp cho người nước ngoài nhập cảnh VN từ 30 ngày lên tối đa 90 ngày, có giá trị 1 hoặc nhiều lần.
Chiến lược đề ra mục tiêu đến năm 2030, đón 35 triệu lượt khách quốc tế, tốc độ tăng trưởng từ 13-15%/năm; phục vụ 160 triệu lượt khách nội địa, tốc độ tăng trưởng khách nội địa từ 4-5%/năm.
Tại diễn đàn, Việt Nam sẽ họp báo, giới thiệu tình hình phát triển, cơ chế chính sách, sản phẩm, dịch vụ du lịch sau COVID-19; định hướng thị trường, sản phẩm phù hợp với tình hình mới.
Có trên 3,66 triệu lượt khách quốc tế đến Việt Nam năm 2022, trong đó khách Hàn Quốc chiếm tỷ trọng lớn nhất là 26,4% và đây là "thời điểm vàng" để Việt Nam-Hàn Quốc đẩy mạnh hợp tác du lịch.
Sự trở lại của khách Trung Quốc được kỳ vọng giúp ổn định dòng khách quốc tế đến Việt Nam, song song với loạt nỗ lực trong nước nhằm phục hồi ngành công nghiệp không khói này cho năm Quý Mão.