Do thâm hụt ngân sách liên tục ở mức cao, nợ công tại các quốc gia Arab đã tăng từ 64% GDP đến 85% GDP tính từ cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu năm 2008.
Bà Christine Lagarde đã hoãn chuyến thăm được lên kế hoạch từ trước tới Trung Đông, trong đó có chặng dừng chân ở thủ đô Riyadh (Saudi Arabia) để tham dự một hội nghị đầu tư.
Một máy bay của Hãng hàng không Mỹ American Airlines đang chở Tổng Giám đốc IMF Christine Lagarde đã phải hạ cánh khẩn cấp tại sân bay của Argentina vào ngày 22/7 do gặp sự cố.
IMF đã ra thông báo cho biết “hoàn toàn tin tưởng” vào khả năng lãnh đạo của Tổng Giám đốc điều hành IMF, bà Christine Lagarde, bất chấp phán quyết mới đây của tòa án Pháp nói bà "tắc trách."
Tòa án Pháp xác định Tổng Giám đốc IMF Lagarde mắc tội tắc trách khi hòa giải vụ doanh nhân Bernard Tapie kiện ngân hàng Crédit Lyonnais và quyết định bồi thường 405 triệu euro hồi năm 2008.