Tổng kết phân giới cắm mốc biên giới ở Kiên Giang

Hội nghị tổng kết công tác phân giới cắm mốc năm 2011, triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2012, tổ chức ngày 9/4, tại Kiên Giang.
Ngày 9/4, Ban Chỉ đạo phân giới cắm mốc tỉnh Kiên Giang, đội phân giới cắm mốc số 10, tổ chức hội nghị tổng kết công tác phân giới cắm mốc năm 2011 và triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2012.

Đường biên giới trên đất liền giữa tỉnh Kiên Giang có chiều dài gần 56km tiếp giáp với 2 tỉnh của Vương quốc Camphuchia là Kampot, Tà Keo và được Ủy ban Liên hiệp phân giới cắm mốc hai bên thống nhất là 28 cột mốc, trong đó có cột mốc đặc biệt là mốc 314.

Được sự quan tâm và chỉ đạo trực tiếp của Ủy ban biên giới Quốc gia, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng, Ban Chỉ đạo phân giới cắm mốc tỉnh, sự phối hợp với các lực lượng bảo vệ hai bên và giúp đỡ của chính quyền địa phương, quần chúng nhân dân đã tạo điều kiện để đội thực hiện tốt nhiệm vụ.

Tổng số mốc giới hai đội đã xác định, xây dựng và hoàn thiện hồ sơ đã được Ủy ban Liên hiệp phân giới cắm mốc hai Nhà nước nghiệm thu 14 mốc và cột mốc 314 đã xác định được vị trí đang tiến hành triển khai xây dựng.

Từ nay đến cuối năm, tỉnh tiếp tục phân giới và xác định vị trí cọc dấu ở những đoạn biên giới đã cắm mốc còn lại; khôi phục các vị trí cọc phương vị bị xê dịch do tác động của thời tiết mùa lũ năm 2011; phối hợp với các đơn vị, cơ quan chức năng hai bên bảo vệ vị trí, theo dõi tiến trình xây dựng cột mốc 314 đúng thời gian quy định.

Các cơ quan và lực lượng chức năng phía Việt Nam chủ động phối hợp với phía Campuchia để tổ chức tuyên truyền ý nghĩa tầm quan trọng về phân giới cắm mốc mà Ủy ban Liên hiệp phân giới cắm mốc Việt Nam-Campuchia giao cho địa bàn tỉnh Kiên Giang, Việt Nam và tỉnh Tà Keo, Kampot của Campuchia./.

Lê Sen (TTXVN)

Tin cùng chuyên mục