Trung Quốc giành lại vị trí đối tác thương mại lớn nhất của Đức trong bối cảnh cả hai nước đều phải đối mặt với căng thẳng thuế quan do các chính sách thương mại mới của Tổng thống Mỹ Donald Trump.
Nhờ việc nối lại hoạt động vận chuyển hàng hóa hai chiều bằng đường sắt và xe tải, giao thương giữa Trung Quốc và Triều Tiên trong năm 2023 đạt khoảng 82% so với mức trước đại dịch COVID-19.
Với tổng kim ngạch thương mại với Hoa Kỳ đạt hơn 90 tỷ USD vào năm 2020, Việt Nam chiếm gần 1/3 tổng kim ngạch thương mại của toàn khối với nền kinh tế này.
Kim ngạch thương mại biên giới năm 2020 mới đạt 30 tỷ USD, chỉ chiếm 5,5% trong tổng kim ngạch thương mại của cả nước nói chung và 21,5% trong tổng kim ngạch với Trung Quốc, Lào và Campuchia.
Trong 70 năm qua, quan hệ hai nước nhìn tổng thể với Tiệp Khắc trước đây và Cộng hòa Séc ngày nay là mối quan hệ truyền thống hữu nghị rất tốt đẹp và phát triển toàn diện trên tất cả các lĩnh vực.
Trong sự phát triển chung của ASEAN, Việt Nam luôn được đánh giá là một trong những thành viên tích cực nhất, đóng góp chủ động vào các hoạt động chung của ASEAN.
Nhận lời mời của Thủ tướng Nhật Bản, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Phu nhân sẽ dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam tham dự Hội nghị Thượng đỉnh G20 và thăm Nhật Bản từ ngày 27/6-1/7 tới.
Nhân kỷ niệm 45 năm ngày lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Argentina, phóng viên TTXVN có cuộc trao đổi với Đại sứ Việt Nam ở Argentina Đặng Xuân Dũng về quan hệ song phương giữa hai nước.
Ông Phạm Xuân Hồng, Chủ tịch Hội dệt may thêu đan Thành phố Hồ Chí Minh, nhận định: Việc ký kết Hiệp định CPTPP sẽ góp phần thúc đẩy sự tăng trưởng của các doanh nghiệp ngành dệt may.
Malaysia chú trọng thúc đẩy mối quan hệ đối tác với Hàn Quốc thông qua giai đoạn hai của chính sách "Hướng Đông," được Malaysia giới thiệu năm 1982 và được lấy làm cơ sở cho quan hệ hai nước.