
Tổng thống Pháp triệu tập đại diện các ngành bị ảnh hưởng thuế quan mới của Mỹ
Tổng thống Pháp Emmanuel Macron sẽ triệu tập đại diện của tất cả các ngành kinh doanh bị ảnh hưởng bởi thuế nhập khẩu mà Tổng thống Mỹ Donald Trump công bố.
Tổng thống Pháp Emmanuel Macron sẽ triệu tập đại diện của tất cả các ngành kinh doanh bị ảnh hưởng bởi thuế nhập khẩu mà Tổng thống Mỹ Donald Trump công bố.
Nội các mới bao gồm 34 bộ trưởng, thuộc cả cánh hữu, trung dung và cánh tả, được đánh giá đủ khả năng tránh rơi vào tình huống bị bỏ phiếu bất tín nhiệm dẫn tới phải giải tán như các chính phủ trước.
Sau khi kết thúc hoạt động Hội nghị cấp cao Pháp ngữ, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Đoàn Đại biểu Cấp cao Việt Nam thăm chính thức Cộng hòa Pháp, theo lời mời của Tổng thống Emmanuel Macron.
Trên chặng đường hơn 50 năm qua, mối quan hệ hữu nghị, hợp tác tốt đẹp Việt Nam-Pháp ngày càng bền chặt, đi vào chiều sâu, hợp tác toàn diện, phong phú, hiệu quả trên tất cả các lĩnh vực.
Sau hơn 2 tháng không có chính phủ, nước Pháp đứng trước nhiều vấn đề cấp bách cần phải giải quyết nhanh chóng, đây là khó khăn, sức ép lớn với Chính phủ của tân Thủ tướng Pháp Michel Barnier.
Việc lãnh đạo đảng Xã hội và đảng Xanh không tham gia đã gây khó khăn đối với nỗ lực của ông Macron trong việc khởi động các cuộc đàm phán về thành lập chính phủ mới.
Việc phải chung sống với cánh tả cũng sẽ là điều trớ trêu đối với Tổng thống Macron, bởi ông đã ấn định nhiệm kỳ thứ hai theo hướng hữu khuynh, mà nổi bật là dự án cải cách hưu trí và Luật nhập cư.
Theo kết quả thăm dò ý định bỏ phiếu, trong 3 nhóm chính trị chính đang cạnh tranh nhau, phe đa số của Tổng thống Macron chỉ đứng ở vị trí thứ ba với 22% phiếu bầu.
Theo 2 nguồn tin thân cận với chính phủ và một nguồn tin quân sự yêu cầu giấu tên, tại khu vực Trung Phi, Pháp sẽ duy trì 300 binh sĩ ở CH Chad, 100 binh sỹ ở Gabon.
Nông dân yêu cầu chính phủ tạo một mức thu nhập xứng đáng cho tất cả nông dân, hỗ trợ thích đáng cho quá trình chuyển đổi sinh thái nông nghiệp và cắt giảm các tiêu chuẩn áp dụng cho lĩnh vực này.
Khoảng 75.000 người trên khắp nước Pháp đã tham gia biểu tình theo lời kêu gọi của liên minh gồm hơn 200 cá nhân đến từ mọi tầng lớp xã hội.
Quốc hội Pháp đã thông qua Dự luật Nhập cư sau nhiều lần sửa đổi, qua đó thắt chặt hơn các biện pháp kiểm soát nhập cư kể từ khi dự luật đầu tiên được đệ trình.
Bộ trưởng Nội vụ Pháp Darmanin cho biết không có ý định tham gia cuộc đua Tổng thống và cho rằng cựu Thủ tướng Edouard Philippe mới là ứng cử viên Tổng thống Pháp tốt nhất.