Hội đồng Lãnh đạo Tổng thống Yemen tuyên bố sẽ buộc Houthi chịu hoàn toàn trách nhiệm về hậu quả và sự phản ứng dữ dội đối với "bất kỳ hành động liều lĩnh nào khác được thực hiện từ lãnh thổ Yemen."
Ông Al-Zubaidi kêu gọi sự phối hợp tốt hơn giữa Hội đồng Tổng thống Yemen và các cường quốc phương Tây để chống lại mối đe dọa do Houthi gây ra đối với an ninh khu vực.
Tổng thống Yemen Abedrabbo Mansour Hadi cùng ngày đã cách chức Thủ tướng Ahmed bin Dagher và bổ nhiệm ông Maeen Abdulmalek Saeed làm Thủ tướng mới của nước này.
Với sự hỗ trợ của không quân thuộc liên minh quân sự Arab do Saudi Arabia đứng đầu, quân đội Yemen đã giành quyền kiểm soát khu vực Al Malahiz, gần vùng núi Maran và giáp với biên giới Saudi Arabia.
Theo Tướng Salaam Shehi, chiến dịch do lực lượng trung thành với Tổng thống Yemen và liên quân Arab thực hiện để giành lại sân bay Al Hudaydah, tiêu diệt khoảng 250 phiến quân Houthi.
Trong một tuyên bố của Bộ Ngoại giao Iran ngày 25/4, nước này lên án cuộc không kích gần đây của liên minh do Saudi Arabia dẫn đầu tại Yemen làm thiệt mạng thủ lĩnh Houthi Al-Sammad.
Tổng thống Yemen Hadi ngày 28/1 ra lệnh cho các lực lượng chính phủ ngừng bắn ngay lập tức tại thủ đô tạm thời Aden sau khi nổ ra các cuộc giao tranh ác liệt với các phần tử ly khai.
Trong phát biểu trước truyền hình trực tiếp trên kênh truyền hình nhà nước Al-Arabiya của Saudi Arabia, Tổng thống Yemen kêu gọi "mở đầu một giai đoạn mới trong cuộc chiến chống phiến quân Houthi."
Tổng Thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres đã kêu gọi "tất cả các bên trong cuộc xung đột" tại Yemen "ngừng tất cả các cuộc tấn công trên không và trên bộ."
Tổng thống Yemen Abd Rabbuh Mansour Hadi đã tuyên bố rằng cuộc xung đột tại nước này "rất có thể" phải được giải quyết bằng biện pháp quân sự, chứ không phải chính trị.
Ngày 7/1, lực lượng Yemen tấn công các vị trí của quân nổi dậy ở duyên hải Biển Đỏ, khiến giao tranh bùng phát làm gần 20 người thiệt mạng; trong đó có một sỹ quan cấp tướng.
Ngày 17/10, Đặc phái viên LHQ về vấn đề Yemen nêu rõ lệnh ngừng các hoạt động thù địch sẽ có hiệu lực trở lại vào lúc 23 giờ 59 ngày 19/10 với thời hạn là 72 giờ.
Ngày 13/8, Tổng thống Yemen cáo buộc các nghị sỹ nước này vi phạm hiến pháp khi nhóm họp, bỏ phiếu tán thành hội đồng chính trị do phiến quân Houthi và GPC của cựu Tổng thống Saleh lập.
Đặc phái viên Liên hợp quốc Ismail Ahmed sẽ tiếp tục tiến hành tham vấn song phương với hai phái đoàn trong những tuần tới nhằm đưa ra những chi tiết cho kế hoạch hòa bình ở Yemen.
Ngày 1/12, Tổng thống Yemen Hadi tiến hành cải tổ nội các với việc thay 5 bộ trưởng sau khi có những dấu hiệu cho thấy có sự bất hòa trong nội bộ đang bị chiến tranh tàn phá này.
Ít nhất 20 tù nhân thiệt mạng và 30 người khác bị thương khi các máy bay chiến đấu của liên minh do Saudi Arabia chỉ huy ném bom một nhà tù ở tỉnh al-Bayda, miền Nam Yemen.
Ngày 22/8, các nguồn tin khu vực cho biết Tổng thống Yemen Abd Rabbo Mansour Hadi sẽ trở về nước trong tháng Chín năm nay, sau 5 tháng lưu vong tại Saudi Arabia.