Theo tân Tổng Thư ký OPEC Haitham Al Ghais, cần quy trách nhiệm cho các nhà hoạch định chính sách và các nhà lập pháp về nguyên nhân dẫn khiến giá năng lượng tăng cao.
Ông Al-Ghais, từng là đại diện của Kuwait tại OPEC từ năm 2017 đến tháng 6/2021, sẽ thay thế ông Mohammed Barkindo, người Nigeria, dự kiến sẽ kết thúc nhiệm kỳ thứ 2 của mình vào cuối tháng Bảy tới.
Tình trạng dư thừa dầu mỏ trên toàn cầu đang dần "bay hơi" trước nhu cầu tiêu thụ năng lượng gia tăng và thỏa thuận cắt giảm sản lượng của các nước trong và ngoài khối này.
Tổng Thư ký của Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ (OPEC) Mohammed Barkindo nhận định lạc quan rằng giá dầu mỏ trên thị trường thế giới trong năm 2017 sẽ được phục hồi và duy trì ổn định.
Tổng thống Venzuela Nicolas Maduro khẳng định Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ (OPEC) đã sẵn sàng tiến tới một thỏa thuận "đầy thuyết phục" về việc cắt giảm sản lượng "vàng đen."
Tổng Thư ký Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ (OPEC) Mohamed Barkindo nhấn mạnh sự hợp tác giữa các nước thành viên trong và ngoài OPEC có ý nghĩa sống còn nhằm giải quyết tình trạng dư cung.
OPEC cũng như Nga, nhà sản xuất dầu hàng đầu thế giới, đều không cắt giảm sản lượng để đẩy giá lên, với mục đích bảo vệ thị phần trước các đối thủ khác như Mỹ.
Giá dầu thế giới lấy lại "đà” phiên 29/10, sau báo cáo dự trữ dầu thô tăng ít hơn dự kiến, bình luận của Tổng thư ký OPEC rằng giá dầu giảm thời gian gần đây là không hợp lý.