Nhận lời mời của Chủ tịch nước Lương Cường, Tổng Thư ký António Guterres sẽ thăm chính thức Việt Nam và tham dự Lễ mở ký Công ước Liên hợp quốc về chống tội phạm mạng từ ngày 24 đến ngày 25/10.
Trong bài phát biểu nhậm chức, tân Tổng Thư kí NATO Mark Rutte đã hứa sẽ tăng cường khả năng sẵn sàng của liên minh trước những thách thức trong tương lai, tăng chi tiêu và thúc đẩy đổi mới.
Chủ tịch nước nhấn mạnh hợp tác với LHQ giữ vị trí quan trọng trong đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, đa phương hóa, đa dạng hóa quan hệ, hội nhập quốc tế toàn diện, sâu rộng của Việt Nam.
Theo ông Guterres, thế giới đang cần các doanh nghiệp hơn bao giờ hết trong việc hỗ trợ thay đổi lộ trình, chấm dứt các nguy cơ, đẩy lui thảm họa về khí hậu và xây dựng tương lai công bằng, bền vững.
Trả lời phỏng vấn phóng viên TTXVN tại Jakarta, Tổng Thư ký ASEAN Dato Lim Jock Hoi đánh giá cao vai trò “mẫu mực” của Việt Nam trên cương vị Chủ tịch ASEAN trong một năm đầy thách thức.
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc khẳng định Nhật Bản luôn là đối tác tin cậy của ASEAN, đóng góp tích cực cho đối thoại, hợp tác vì hòa bình, ổn định và thịnh vượng tại khu vực.
Tổng Thư ký Lim Jock Hoi đánh giá công tác chuẩn bị cho Hội nghị Cấp cao ASEAN 37 đang diễn ra thuận lợi dưới sự chủ trì của Việt Nam, hy vọng hội nghị sẽ đi đến nhiều kết quả tích cực.
TTK Guterres cho rằng một mạng lưới chủ nghĩa đa phương bao trùm và hiệu quả dựa trên Hiến chương LHQ có thể giúp thế giới không rơi vào những mối nguy hiểm lớn hơn.
Khí thải nhà kính đang khiến thế giới đối mặt với ngày càng nhiều thảm họa từ cháy rừng, lụt lội, bão lũ đến mất an ninh lương thực và suy thoái kinh tế.
Các nước E10 đều đánh giá cao Tổng thư ký và Ban Thư ký Liên hợp quốc đã dành nhiều công sức cho việc hỗ trợ các quốc gia ứng phó với đại dịch COVID-19.
Đại sứ Đặng Đình Quý, Trưởng Đại diện Phái đoàn Thường trực Việt Nam tại Liên hợp quốc, kêu gọi tăng cường hợp tác quốc tế về thanh niên và phát huy vai trò của các tổ chức khu vực.
Cựu Tổng thư ký LHQ Javier Perez de Cuellar, người có hai nhiệm kỳ lãnh đạo tổ chức liên chính phủ lớn nhất thế giới, đã qua đời tại quê nhà Peru trong ngày 4/3, hưởng thọ 100 tuổi.
Đại sứ Trần Đức Bình chia sẻ ý nghĩa của chủ đề “ASEAN gắn kết và chủ động thích ứng” và ưu tiên của Việt Nam trong năm Chủ tịch ASEAN 2020 nhằm đóng góp vào việc thúc đẩy phát triển Cộng đồng ASEAN.
Hai bên nhất trí tiếp tục đẩy mạnh hơn nữa sự hợp tác giữa các nhà đầu tư, doanh nghiệp hai nước, tăng cường các hoạt động trao đổi đoàn các cấp, thúc đẩy giao lưu nghị sỹ Việt-Nhật.
Trong bài phát biểu trình bày những ưu tiên hành động của mình trong năm 2018, Tổng thư ký Liên hợp quốc Guterres nhấn mạnh việc trao quyền cho phụ nữ trên toàn thế giới là nhiệm vụ cấp bách nhất.
Nam Phi đã bắt đầu thủ tục rút khỏi Tòa án Hình sự Quốc tế (ICC) ở La Haye sau những tranh cãi liên quan đến chuyến thăm của Tổng thống Sudan Omar al-Bashir tới Nam Phi hồi tháng 6/2015.
Nhà ngoại giao người Costa Rica Christiana Figueres đã tuyên bố rút khỏi cuộc đua giành chức Tổng Thư ký Liên hợp quốc sau khi thất bại trong các vòng bỏ phiếu tín nhiệm tại Hội đồng Bảo an.
Đại hội đồng Liên hợp quốc đã kết thúc ngày thứ 2 phiên chất vấn không chính thức các ứng cử viên chạy đua vào chức Tổng Thư ký Liên hợp quốc với việc nhấn mạnh vấn đề thúc đẩy bình đẳng giới.