Tổng thống Bồ Đào Nha Rebelo de Sousa đã chấp thuận danh sách nội các mới, trong đó các vị trí chủ chốt, lãnh đạo bộ tài chính, kinh tế, ngoại giao sẽ do các chính trị gia giàu kinh nghiệm đảm nhiệm.
Lãnh đạo đảng Pheu Thai, ông Cholnan Srikaew bày tỏ vui mừng vì Bhumjaithai đã đồng ý tham gia cùng Pheu Thai “để giải quyết các vấn đề của người dân và các cuộc khủng hoảng quốc gia.”
Đảng Palang Pracharat thân chính phủ ở Thái Lan đã chính thức đề cử Thủ tướng Prayut Chan-o-cha làm một trong 3 ứng cử viên thủ tướng của đảng này trước thềm cuộc tổng tuyển cử.
Ủy ban Lập pháp quốc gia Thái Lan (NLA) đang hướng đến mục tiêu thông qua khoảng 100 dự luật đang được thảo luận ở vòng thứ hai và thứ ba trước khi cuộc tổng tuyển cử diễn ra vào ngày 24/3 tới.
Ngày 23/1, Thái Lan đã ban hành sắc lệnh hoàng gia được Nhà vua Maha Vajiralongkorn phê chuẩn về tổng tuyển cử trước khi chính thức thông báo thời điểm tổ chức.
Sau khi họp về việc tổ chức lễ lên ngôi của Nhà vua Rama X, Phó Thủ tướng Wissanu Krea-ngam khẳng định cuộc tổng tuyển cử sắp tới sẽ được tổ chức chậm nhất là trong tháng 3/2019.
Chính quyền quân sự Thái Lan tái khẳng định rằng một cuộc tổng tuyển cử sẽ được tổ chức vào ngày 24/2/2019 và lệnh cấm hoạt động chính trị sẽ được dỡ bỏ hoàn toàn trong tháng này.
Thái Lan có thể sẽ cho phép những chính đảng có thể nối lại một số hoạt động nhất định từ tháng 9-12/2018 để chuẩn bị cho cuộc tổng tuyển cử dự kiến diễn ra vào ngày 24/2.
Bất chấp hàng trăm người biểu tình tụ tập tại thủ đô Bangkok yêu cầu tổ chức bầu cử vào tháng 11/2018, Thủ tướng Thái Lan Chan-ocha tái khẳng định tổng tuyển cử sẽ diễn ra "vào đầu năm 2019."
Tuyên bố của Thủ tướng Thái Lan được đưa ra trong bối cảnh các nhóm phản đối chính quyền quân sự đang có kế hoạch tổ chức biểu tình quy mô lớn trong tháng Năm.
Thủ tướng nước này Prayut Chan-o-cha lo ngại rằng “tình hình mất trật tự” hiện tại có thể tiếp diễn và không có gì đảm bảo rằng cuộc tổng tuyển cử sắp tới có thể diễn ra một cách hòa bình.
Ngày 17/2, một nhóm các nhà hoạt động chính trị theo đường lối dân chủ tại Thái Lan tuyên bố sẽ tổ chức thêm nhiều các cuộc biểu tình công khai, bất chấp lời đe dọa sẽ bị bắt giữ.
Quốc hội Thái Lan đã thông qua luật về chính đảng có ý nghĩa quan trọng đối với tiến trình chính trị của nước này, đặc biệt là cuộc tổng tuyển cử, dự kiến sẽ được tổ chức vào cuối năm 2018.
Hơn một nửa số người dân Thái Lan được hỏi tình hình đất nước chưa thích hợp để tổng tuyển cử, trong khi các chính đảng chỉ trích chính phủ về sự trì hoãn này.
Thủ tướng Prayut bác bỏ những đồn đoán rằng tổng tuyển cử ở Thái Lan có thể bị hoãn lại sang năm 2018 và thông báo chính thức nước này sẽ tổ chức tổng tuyển cử vào tháng 11/2017.
Ủy ban soạn thảo hiến pháp (CDC) Thái Lan đã công bố dự thảo hiến pháp mới được cho là giải pháp cho cuộc khủng hoảng chính trị kéo dài một thập kỷ qua tại nước này.