Thủ tướng Phạm Minh Chính điện đàm với Thủ tướng Singapore
Chiều 10/2, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã điện đàm với Thủ tướng Singapore Lawrence Wong để cùng tiếp tục thúc đẩy và làm sâu sắc quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện Việt Nam-Singapore.
Chiều 10/2, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã điện đàm với Thủ tướng Singapore Lawrence Wong để cùng tiếp tục thúc đẩy và làm sâu sắc quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện Việt Nam-Singapore.
Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị Singapore hỗ trợ trao đổi kinh nghiệm, tư vấn cho Chính phủ Việt Nam; hai nước tăng cường hợp tác về phát triển hạ tầng tài chính-ngân hàng...
Các doanh nghiệp công nghệ, đối tác và tổ chức nghiên cứu của Singapore sẽ tăng cường hợp tác thực chất với Viettel, cùng khai thác các cơ hội trong những lĩnh vực hai bên có thế mạnh.
Tổng Bí thư Tô Lâm đề nghị Việt Nam-Singapore tăng cường hợp tác ASEAN và tập trung củng cố tin cậy chính trị qua tiếp xúc cấp cao, triển khai Chương trình Hành động 2025-2030...
Nguyên Phó Thủ tướng Singapore cho rằng tiềm năng phát triển của Việt Nam lớn hơn Singapore rất nhiều và những đột phá chiến lược của Việt Nam chắc chắn sẽ hỗ trợ lớn cho Việt Nam trong thời gian tới.
Sau Đại hội XIV của Đảng, định hướng lấy khoa học - công nghệ làm động lực trung tâm mở ra “cơ hội vàng" để Việt Nam và Singapore tăng cường hợp tác đổi mới sáng tạo, phục vụ mục tiêu phát triển nhanh, bền vững.
Trong năm 2025, giá trị nhập khẩu thủy sản nói chung (HS03) từ Việt Nam của Singapore đạt 125,5 triệu SGD (97,7 triệu USD), tăng 10,7% so với cùng kỳ năm 2024.
Phó Thủ tướng Nguyễn Hòa Bình mong muốn Singapore chia sẻ kinh nghiệm trong vận hành trung tâm tài chính quốc tế cũng như thiết lập mạng lưới quan hệ với các đối tác tại Singapore.
Việt Nam tiếp tục duy trì vị trí đối tác thương mại thứ 10 của Singapore với kim ngạch trao đổi song phương đạt tổng cộng gần 36 tỷ SGD, tăng 25,7% so với cùng kỳ 2024.
Thủ tướng Phạm Minh Chính bày tỏ mong muốn Singapore tham gia vào các Trung tâm tài chính của Việt Nam; đưa quan hệ Việt Nam-Singapore trở thành hình mẫu tiêu biểu về đoàn kết, hợp tác trong khu vực.
Sáng 18/12/2025, tại Hà Nội, Thủ tướng Phạm Minh Chính điện đàm với Thủ tướng Singapore Lawrence Wong.
Về nhập khẩu, trong 10 tháng đầu năm, nhóm Máy móc và thiết bị điện và bộ phận (HS 85) tiếp tục là nhóm hàng hóa có giá trị nhập khẩu cao nhất mà Singapore nhập khẩu từ Việt Nam.
Tại buổi tiếp Đại sứ Singapore tại Việt Nam, Tổng Bí thư nhấn mạnh Đảng và Nhà nước Việt Nam luôn coi Singapore là người bạn thân thiết, người đồng hành đáng tin cậy và đối tác kinh tế then chốt.
Chiều 3/11, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp Đại sứ Singapore Jaya Ratnam đến chào từ biệt, kết thúc nhiệm kỳ công tác tại Việt Nam.
Việt Nam tăng cường hợp tác nghiên cứu chính sách và đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, thúc đẩy quan hệ chiến lược với Singapore và Ireland qua các chương trình hợp tác.
Thủ tướng đánh giá cao những đóng góp tích cực của cá nhân Đại sứ Denny Abdi và Đại sứ Jaya Ratnam trong việc thúc đẩy quan hệ giữa Việt Nam với Indonesia và Singapore.
Chúc mừng các Đại sứ đã hoàn thành xuất sắc nhiệm kỳ công tác, Chủ tịch Quốc hội đánh giá cao đóng góp của các Đại sứ trong việc thúc đẩy quan hệ giữa Việt Nam với Indonesia và Singapore.
Bản ghi nhớ là cơ sở thúc đẩy thương mại gạo phát triển ổn định, bền vững, đảm bảo an ninh lương thực song phương thông qua việc tránh áp dụng các biện pháp hạn chế thương mại không cần thiết.
Tại cuộc gặp, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đề nghị hai bên sớm hoàn tất việc xây dựng Bản ghi nhớ về Đối thoại Chiến lược giữa hai đảng cầm quyền, phấn đấu ký và triển khai đầu năm 2026.
Lãnh đạo Bộ Quốc phòng Việt Nam và Singapore tăng cường trao đổi đoàn; duy trì hiệu quả hợp tác đào tạo nguồn nhân lực; tăng cường hợp tác, giao lưu giữa lực lượng Hải quân, Không quân, Cảnh sát biển.
Nhân chuyến tham dự Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 47 và các Hội nghị Cấp cao liên quan, sáng 28/10/2025, Thủ tướng Phạm Minh Chính gặp thường niên lần thứ 2 với Thủ tướng Singapore Lawrence Wong, gặp Thủ tướng Malaysia Anwar Ibrahim, Chủ tịch ASEAN 2025 và Quốc vương Brunei Hassanal Bolkiah, gặp Thủ tướng Timor-Leste Xanana Gusmao.
Chiều 27/10, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Lương Cường tiếp Đại sứ các nước Indonesia và Singapore đến chào từ biệt nhân dịp kết thúc nhiệm kỳ công tác tại Việt Nam.
Việt Nam và Singapore triển khai các kết quả đạt được tại các chuyến thăm cấp cao thời gian qua, nhất là Đối tác Kinh tế Xanh-Kinh tế Số, Hiệp định kết nối kinh tế.
Thủ tướng Chính phủ ủy quyền cho Bộ trưởng Bộ Công Thương thay mặt Chính phủ Việt Nam ký Bản ghi nhớ với đại diện có thẩm quyền của nước Cộng hòa Singapore về hợp tác thương mại gạo.
Trong 9 tháng năm 2025, giá trị nhập khẩu các sản phẩm gạo nói chung (1006) từ Việt Nam của Singapore đạt 87,8 triệu SGD (tương đương 67,5 triệu USD), giảm 11,5% so với cùng kỳ năm 2024.
Trong thời gian tới, với việc quy mô thị trường thủy sản nhập khẩu tại Singapore được duy trì ổn định, Việt Nam sẽ tiếp tục giữ được thị phần cao đối với nhóm philê cá và thịt cá ướp lạnh/cấp đông.
Số liệu thống kê của Cơ quan Quản lý doanh nghiệp Singapore cho thấy nếu chỉ tính riêng hàng hóa có xuất xứ Singapore và hàng hóa có xuất xứ Việt Nam, trong 9 tháng, Việt Nam xuất siêu gần 3,1 tỷ SGD.
Chiều 20/10, chuyến bay đầu tiên của Scoot Airlines từ Singapore hạ cánh tại Sân bay quốc tế Đà Nẵng, mở thêm cơ hội thu hút du khách, tăng cường kết nối và thúc đẩy hợp tác du lịch giữa hai bên.
Thương vụ Việt Nam tại Singapore phối hợp đồng tổ chức chương trình kết nối giao thương cho các doanh nghiệp 2 nước, tập trung vào lĩnh vực điện, điện tử, thiết bị điện, bán dẫn, sản xuất công nghiệp.
Đây là một bước ngoặt mở ra nguồn tài chính khí hậu mới, khuyến khích đầu tư công nghệ tiên tiến, giảm phát thải, chuyển đổi năng lượng sạch, phát triển nông nghiệp thông minh bền vững.