Tottenham vỡ mộng Moutinho, Essien cập bến Real

Vài giờ trước khi thị trường chuyển nhượng mùa Hè chính thức đóng cửa, các đội bóng lớn đã kịp thời có những sự bổ sung cần thiết.
Vài giờ trước khi thị trường chuyển nhượng mùa Hè chính thức đóng cửa, các đội bóng lớn  của châu Âu đã kịp thời có những sự bổ sung cần thiết cho mùa giải mới. Tuy nhiên, cũng có không ít "ông lớn" phải thất vọng.

Trong ngày cuối cùng của phiên chợ mùa Hè 2012, Arsenal đã đánh tiếng hỏi mượn Michael Essien, Tuy nhiên, tiền vệ người Ghana đã đưa ra quyết định khá bất ngờ khi gia nhập Real Madrid.

Huấn luyện viên Jose Mourinho muốn Essien lấp khoảng trống của Lassana Diarra

Michael Essien gia nhập Chelsea từ Lyon vào năm 2005. Trong 6 mùa giải cùng Chelsea, tiền vệ 29 tuổi này đã giành được 2 chức vô địch Premier League, 4 cúp FA và 1 danh hiệu Champions League. Trong 247 lần được ra sân trong màu áo "The Blues," anh đã có tới 25 bàn thắng.

Trong khi đó, thương vụ của Joao Moutinho tới Tottenham đã chính thức đổ bể khi đội bóng nước Anh không hoàn thành được thỏa thuận với người đại diện của Moutinho.

Tiền vệ Moutinho từng là học trò cưng của huấn luyện viên Andre Villas-Boas thời ông còn dẫn dắt Porto. Sau chia tay Porto để sang dẫn dắt Chelsea, Villas-Boas cũng đã muốn đưa Moutinho về sân Stamford Bridge nhưng ông đã không thành công.

Trước đó, báo chí đã loan tin Tottenham đã phải chấp nhận móc túi với 27 triệu euro để có được chữ ký của tiền vệ người Bồ Đào Nha. Moutinho là sự thay thế lý tưởng cho Luka Modric - cầu thủ vừa mới chuyển sang khoác áo Real Madrid với giá 42 triệu euro cách đây ít ngày.

Tuy nhiên câu lạc bộ chủ sân White Hart Lane cũng không lâm vào cảnh trắng tay khi chiêu mộ thành công thủ thành số 1 của Lyon và đội tuyển Pháp, Hugo Lloris. Thủ thành 25 tuổi này đã chính thức ký hợp đồng 4 năm với Tottenham sau khi vượt qua cuộc kiểm tra sức khỏe. Lloris được xem là sự thay thế lý tưởng cho Brad Friedel.

Bên cạnh đó, Spurs còn kịp hoàn tất vụ chuyển nhượng cầu thủ tấn công đa năng Clint Dempsey từ Fulham với chi phí 6 triệu bảng. /.

Huy Đồng (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục