Totti sẽ ở lại AS Roma đến năm 2014

Sau khá nhiều ngày trì hoãn, tương lai của Totti ở AS Roma cũng đã được đảm bảo, thậm chí còn mỹ mãn hơn những gì anh mong đợi.
Sau khá nhiều ngày trì hoãn, cuối cùng tương lai của đội trưởng Francesco Totti ở AS Roma cũng đã được đảm bảo, thậm chí còn mỹ mãn hơn những gì mà “Hoàng tử thành Rome” mong đợi.
 
Tuy nhiên, bản hợp đồng mới có thời hạn đến năm 2014 này của Totti không hẳn là điều khiến những cổ động viên của đội bóng thành Rome cảm thấy hài lòng.
 
Trọn đời với Roma
 
Chưa chính thức và cũng chưa có bất cứ thông tin nào về lương bổng được công bố, nhưng sự kiện Totti đã đạt được thỏa thuận tiếp tục ở lại Roma thêm 5 mùa giải nữa đã được chính tiền đạo này hồ hởi tiết lộ trên báo chí vào hôm qua.
 
Theo Totti, bản hợp đồng mới sẽ được ký kết chính thức ngay khi anh cùng toàn đội trở về từ trại huấn luyện ở Riscone di Brunico vào cuối tháng 7, trước khi Roma chính thức bước vào mùa giải mới với vòng sơ loại Europa League.
 
Giao kèo có thời hạn đến năm 2014 này (khi anh đã 38 tuổi), nhiều hơn một năm so với mong muốn mà Totti bày tỏ tháng trước, sẽ gắn bó cả sự nghiệp của anh với đội bóng thủ đô.
 
Sự kiện Totti thêm gắn bó với Roma không có gì lạ bởi chưa bao giờ người ta nghi ngờ vào sự chung thủy của anh với “Giallorossi”, nên cũng không đem lại nhiều cảm xúc cho giới tifosi vốn đã quen thấy anh ra sân cho AS Roma suốt 16 năm qua.
 
Nếu bỏ qua những con số không mấy dễ chịu về lương bổng trong thời buổi Roma ngập trong khó khăn tài chính (Totti tuyên bố muốn giữ nguyên hoặc chỉ chấp nhận giảm cùng lắm là 15% trong mức lương 5 triệu euro/năm hiện tại, vẫn cao nhất đội), Totti ở lại là một sự động viên tinh thần với các cầu thủ Roma, với huấn luyện viên Spalletti và với chủ tịch Rosella Sensi.
 
Bất chấp phong độ và thể lực đã sa sút khá nhiều trong mùa giải nhiều sự cố vừa qua, Totti vẫn cứ mang lại một sức sống khác, bản lĩnh khác cho Roma mỗi khi ra sân. Cũng nhờ có Totti làm người hòa giải mà Spalletti và Sensi đứng vững được trước làn sóng chỉ trích dữ dội mà người hâm mộ hướng vào họ những ngày khủng hoảng.
 
Hơn nữa, Totti vẫn là một chân sút cừ và đặc biệt, một chuyên gia sáng tạo hàng đầu, phẩm chất sẽ khiến anh còn hữu dụng với Roma kể cả khi tuổi tác đã về chiều. Có Totti, sức ép trên vai các cầu thủ Roma và cả huấn luyện viên Spalletti sẽ đỡ nặng nề hơn.
 
Ẩn chứa những mối lo?
 
Bản hợp đồng mới này của Totti không chỉ mang đến những điều tích cực, mà còn ẩn chứa những mối lo không nhỏ cho tương lai của đội bóng áo màu bã trầu, nhất là khi thời hạn của nó quá dài.
 
Trước hết, dẫu cho Totti là đội trưởng và vẫn là một trong những cầu thủ quan trọng nhất đội bóng, thì một mức lương “trên trời” dành cho anh xem ra không còn phù hợp trong thời điểm phong độ của anh ngày càng đi xuống do thể lực sút giảm và thường xuyên phải ngồi ngoài do chấn thương (mùa trước, Totti chỉ ra sân có 26 trong tổng số 38 trận của Roma ở Serie A).
 
Mức đãi ngộ đó, một mặt sẽ càng đẩy gánh nặng tài chính của Roma thêm lớn, mặt khác khiến những cầu thủ có nhiều đóng góp nhưng nhận lương ít hơn Totti cảm thấy bất mãn, điển hình như trường hợp tiền vệ Aquilani, người từ chối gia hạn suốt một năm ròng vì được trả lương quá thấp.
 
Sau đó là vấn đề về vị trí trên sân. Totti vẫn có thể là thủ lĩnh cả về tinh thần và lối chơi của Roma trong một hai mùa nữa, nhưng sau đó thì sao? Anh không thể là Paolo Maldini, người vẫn là hậu vệ hàng đầu ở tuổi 41, bởi anh chơi tiền đạo, một vị trí đòi hỏi sức mạnh, tốc độ và cả sự dẻo dai.
 
Ở tuổi 33, Totti đã phải vật lộn hàng tháng trời với những chấn thương xảy ra liên tục, thì không có gì đảm bảo anh có thể giữ được thể lực và khả năng của mình khi đạt đến tuổi của Inzaghi hiện tại.
 
Trước đây, Baggio hay Zola từng chơi xuất sắc ở Serie A khi đã 37, 38 tuổi, nhưng khi đó họ được phép chơi với tâm lý “dối già” ở những đội bóng xoàng Bologna, Brescia hay Cagliari. Totti thì không thế, anh sẽ giống như Raul Gonzalez ở Real Madrid hiện tại, làm cản trở sự tiến bộ của đội bóng khi chiếm mất suất của những đồng đội có năng lực khác.
 
Hiện tại, dưới triều đại nhà Sensi, việc Totti được coi là “ông Hoàng” là hoàn toàn dễ hiểu do Roma không có tiền để chiêu mộ một ngôi sao đủ sức cạnh tranh vai trò với anh, nhưng nếu Roma rơi vào tay Fioranelli hay một ông chủ mới nhiều tài lực khác, Totti có thể sẽ thành một Raul của đội bóng này.
 
Cách đây vài hôm, đại diện của nhà tài phiệt Fioranelli, người đang cố gắng mua Roma bằng được, đã nói toẹt ra rằng ở sân Olimpico, Totti, chứ không phải Roma, mới là quan trọng nhất, và điều đó ngăn cản “Giallorossi” tiến tới./.
(TT&VH/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục