Nga cấm các cơ quan nhà nước các cấp, các tổ chức và cá nhân thực hiện các giao dịch và nghĩa vụ đối với các cá nhân và pháp nhân nước ngoài đã bị áp dụng các biện pháp hạn chế trả đũa
Chính phủ Hàn Quốc ngày 18/9 đã đăng công báo dự thảo "Hướng dẫn xuất nhập khẩu vật tư chiến lược" sửa đổi, với nội dung xóa tên Nhật Bản trong "Danh sách Trắng" các nước được hưởng ưu đãi xuất khẩu.
Theo Bộ trưởng Kinh tế-Tài chính Hàn Quốc, Chính phủ đang nỗ lực giảm thiểu thiệt hại trong ngắn hạn cho các doanh nghiệp trong nước do chính sách hạn chế xuất khẩu của Nhật Bản.
Tờ Rodong Sinmun của Triều Tiên cho rằng động thái của Nhật Bản nhằm gia tăng sức ép kinh tế với Hàn Quốc, lẩn tránh trách nhiệm bồi thường cho các nạn nhân bị cưỡng bức lao động thời chiến.
Các trung tâm thương mại Lotte sẽ chấm dứt hoàn toàn hoạt động kinh doanh tại Trung Quốc sau khi gặp nhiều khó khăn với các biện pháp trả đũa kinh tế của Bắc Kinh liên quan đến hệ thống THAAD.
Mỹ đã áp mức thuế 25% đối với thép nhập khẩu và 10% đối với nhôm nhập khẩu, có hiệu lực từ ngày 23/3, viện dẫn lý do bảo vệ các nhà chế tạo kim loại trong nước.
Hàn Quốc bác bỏ ý tưởng khiếu nại lên WTO về các biện pháp trả đũa kinh tế mà Trung Quốc áp dụng chống Hàn Quốc để phản đối việc triển khai Hệ thống THAAD.
Trung Quốc có khả năng sẽ tiếp tục các biện pháp trả đũa kinh tế đối với Hàn Quốc sau khi lãnh đạo hai nước thất bại trong việc thu hẹp bất đồng xung quanh việc Mỹ triển khai THAAD tại Hàn Quốc.
Ngày 28/11, một quan chức cấp cao của Thổ Nhĩ Kỳ nhận định các biện pháp trừng phạt mà Moskva áp đặt chống Ankara chỉ khiến cho vấn đề trầm trọng thêm.