Trong đợt phát hành này, hơn 250 nhà đầu tư ở các thị trường tài chính toàn cầu đã được đăng ký mua trái phiếu sukuk của Ai Cập, vượt hơn gấp bốn lần so với kỳ vọng.
Ai Cập đang muốn huy động vốn từ các nhà đầu tư toàn cầu nhằm thúc đẩy các dự án cải cách kinh tế và đối phó với các tác động tiêu cực của các cuộc khủng hoảng năng lượng và lương thực toàn cầu.
Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) cho biết Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của Saudi Arabia sẽ giảm 6,8% trong năm nay, và là kết quả tồi tệ nhất kể từ cuộc khủng hoảng dư thừa dầu vào những năm 1980.
Chính phủ Indonesia đang khuyến khích nhiều thành phần kinh tế của nước này thành lập một liên minh chiến lược mạnh mẽ để phát triển nền kinh tế mạnh của thế giới Hồi giáo.
Hệ thống tài chính Hồi giáo hiện đang phải đối mặt với nhiều thách thức trong bối cảnh hệ thống vẫn tồn tại nhiều lỗ hổng về pháp lý và cơ chế khung về giám sát.
Chính phủ Indonesia đã phát hành một đợt trái phiếu Hồi giáo thời hạn 10 năm bằng đồng USD trị giá 1,5 tỷ USD, xác lập kỷ lục mới về trái phiếu Hồi giáo ở Đông Nam Á.