Diễn đàn Tài chính châu Á lần thứ 17, tổ chức tại Khu hành chính đặc biệt Hong Kong (Trung Quốc) từ ngày 24-25/1; là lần đầu được tổ chức trở lại theo hình thức trực tiếp kể từ sau khi dịch COVID-19.
Trong bối cảnh nền kinh tế Ukraine có khả năng giảm 45% trong năm 2022 do xung đột, các chủ nợ song phương như Mỹ, Vương quốc Anh và Nhật Bản cũng đã nhất trí hoãn nợ cho nước này.
Rodrigo Olivares-Caminal, giáo sư tại trường Queen Mary University of London, nhận định việc hoãn thanh toán nợ nước ngoài trong hai năm sẽ cho phép Ukraine tránh được nguy cơ vỡ nợ.
Khoản thanh toán mà Nga đang gặp vấn đề là 100 triệu USD tiền lãi cho hai loại trái phiếu, một loại bằng đồng USD và một loại bằng đồng euro, đến hạn vào ngày 27/6, ân hạn thanh toán là 30 ngày.
Tổng thống Nga Putin đã chỉ thị cho chính phủ trong vòng 10 ngày phải chọn ra các ngân hàng có khả năng xử lý các khoản thanh toán liên quan trái phiếu châu Âu theo một kế hoạch mới.
Theo Phó Tổng giám đốc PV Power Nguyễn Duy Giang, đây là thứ hạng cao nhất mà các doanh nghiệp Việt Nam có thể đạt được, ngang với xếp hạng quốc gia và các tập đoàn lớn như PVN và EVN.
HDBank phát hành cho nhóm các nhà đầu tư quốc tế bao gồm IFC, DEG và Quỹ đầu tư quốc tế LeapFrog Investments 165 triệu USD, với kỳ hạn 5 năm 1 ngày và giá chuyển đổi dự kiến trên 43.000 đồng.
Hãng Bloomberg dẫn một nguồn thạo tin cho biết Evergrande đang có kế hoạch đưa toàn bộ trái phiếu phát hành ở nước ngoài và các nghĩa vụ trả nợ tư nhân vào kế hoạch tái cơ cấu.
SSI nhận định quý 2/2021 có thể sẽ có nhiều hơn các doanh nghiệp lựa chọn phát hành ra công chúng; trong đó có một số đợt phát hành trái phiếu quốc tế.
Gần 6 tháng sau khi phát hành, trái phiếu của VPBank có thanh khoản khá tốt trên thị trường, thể hiện qua việc lợi tức trái phiếu liên tục biến động theo chiều hướng tích cực.
300 triệu USD trái phiếu này là lượng trái phiếu quốc tế lớn nhất lần đầu tiên được phát hành bởi một doanh nghiệp tư nhân của Việt Nam trên thị trường.
IMF cho biết khoản tín dụng đầu tiên trị giá 634 triệu USD, sẽ sớm được giải ngân cho Iraq, quốc gia đang rất cần nguồn tài chính để ổn định cán cân thanh toán và đảm bảo các nghĩa vụ trả nợ.
Chính phủ Mexico đã thu về 135 tỷ yen Nhật Bản (tương đương 1,3 tỷ USD) từ việc phát hành trái phiếu “Samurai” và chính thức kết thúc chương trình phát hành trái phiếu quốc tế trong năm 2016.
Theo nhiều đại biểu quốc hội, việc phát hành 3 tỷ USD trái phiếu quốc tế sẽ giúp giảm áp lực đáo hạn trả nợ hàng năm; lãi suất thấp hơn so với huy động vốn trong nước.
Chính phủ đang đề xuất Quốc hội cho phép phát hành trái phiếu quốc tế với số lượng khoảng 3 tỷ USD để tái cơ cấu các khoản nợ trái phiếu Chính phủ ngắn hạn.