Tòa phúc thẩm xác định, bất động sản tại 60A Bà Huyện Thanh Quan, phường 7, quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh được xác định là tài sản riêng của bà Lan và tuyên giải tỏa việc kê biên bất động sản này.
Các bị cáo nguyên là cán bộ BIDV là người có chức vụ, trách nhiệm quản lý tiền của Nhà nước nhưng đã làm trái quy định, cấp tín dụng trái quy định gây thiệt hại cho ngân hàng.
Dự kiến, phiên tòa xét xử phúc thẩm sẽ được diễn ra trong ba ngày, từ 28/6 đến hết ngày 30/6, và do Thẩm phán Nguyễn Văn Sơn, Chánh Tòa Kinh tế (Tòa án nhân dân Cấp cao tại Hà Nội) làm chủ tọa.
Sau khi xét xử sơ thẩm vụ án, có 3 bị cáo có đơn kháng cáo gồm Đinh Văn Dũng (nguyên TGĐ Công ty Bình Hà), Đoàn Hồng Dũng (nguyên GĐ Công ty Trung Dũng), Nguyễn Thị Thanh Sơn (CT Trung Dũng).
Đối với các tài sản đứng tên ông Trần Bắc Hà, Tòa quyết định tiếp tục kê biên, phong tỏa, ngăn chặn giao dịch để bảo đảm cho nghĩa vụ hoàn trả của các Công ty Bình Hà, Công ty Trung Dũng với BIDV.
Luật sư của bị cáo Nguyễn Xuân Giáp bào chữa, bị cáo Nguyễn Xuân Giáp bị áp lực từ ông Trần Bắc Hà buộc phải thực hiện giải ngân 700 tỷ đồng cho Công ty Trung Dũng mặc dù biết là không đúng quy định.
Theo luật sư Trần Minh Hải, bị cáo Trần Lục Lang không phải là người quyết định cho vay đối với khoản vay của Công ty Bình Hà mà việc quyết định do ông Trần Bắc Hà thực hiện.
Viện Kiểm sát cáo buộc, ông Trần Bắc Hà (nguyên Chủ tịch Hội đồng quản trị BIDV) là người chịu trách nhiệm chính, chỉ đạo xuyên suốt việc cho vay trái quy định gây thiệt hại cho BIDV 1.664 tỷ đồng.
Tại phiên tòa, các bị cáo nói rằng trước áp lực của Chủ tịch Hội đồng quản trị khi đó là ông Trần Bắc Hà, các bị cáo đã có hành vi sai phạm trong quá trình phê duyệt, cấp tín dụng và giải ngân vốn.
Trong khoảng thời gian từ năm 2011 đến 2016, ông Trần Bắc Hà - nguyên Chủ tịch Hội đồng quản trị Ngân hàng BIDV - đã chỉ đạo cấp dưới cho 2 công ty vay trái quy định, gây thất thoát 1.664 tỷ đồng.
Theo cáo trạng, từ năm 2011-2016, lợi dụng chức trách được giao, ông Trần Bắc Hà (nguyên Chủ tịch Hội đồng quản trị BIDV) đã chỉ đạo cấp dưới cho vay trái quy định, gây thất thoát 1.664 tỷ đồng.
Trong vụ án xảy ra tại BIDV, có 12 bị can bị truy tố, trong đó có 8 bị can bị Viện Kiểm sát truy tố về tội "Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng."
Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội đã quyết định trả hồ sơ để điều tra bổ sung vụ án xảy ra tại Ngân hàng BIDV - thuộc diện Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng theo dõi.
Ông Trần Bắc Hà (nguyên Chủ tịch Hội đồng quản trị Ngân hàng BIDV) được xác định là chủ mưu, cầm đầu nhưng tháng 7/2019, ông Trần Bắc Hà đã tử vong trong trại giam vì bệnh hiểm nghèo.
Theo quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự, cơ quan Công an tiến hành đình chỉ bị can đối với ông Trần Bắc Hà, còn việc điều tra, truy tố, xét xử sẽ tiếp tục đối với các đồng phạm của ông Trần Bắc Hà.
12 bị can bị truy tố được xác định có sai phạm trong việc thực hiện chỉ đạo của Trần Bắc Hà tại Ngân hàng BIDV, Công ty Cổ phần chăn nuôi Bình Hà và Công ty TNHH thương mại và du lịch Trung Dũng.
Cơ quan Cảnh sát điều tra đã ra Quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Đoàn Ánh Sáng, nguyên Phó Tổng Giám đốc BIDV cùng hàng loạt các bị can khác trong vụ án sai phạm tại Ngân hàng BIDV.
Tuyên án đối với 92 bị cáo trong vụ án đánh bạc nghìn tỷ qua mạng, kỷ luật đồng chí Bùi Quang Vinh, khởi tố vụ án xảy ra tại Ngân hàng BIDV là những sự kiện nổi bật tuần qua.
Thiếu tướng Lương Tam Quang cho biết vụ án liên quan đến ông Trần Bắc Hà - cựu Chủ tịch Hội đồng quản trị Ngân hàng BIDV, đang trong giai đoạn điều tra, những thông tin cụ thể chưa thể công bố.