Lễ hội mùa Thu Côn Sơn-Kiếp Bạc nhằm quảng bá tài nguyên, xúc tiến du lịch, thúc đẩy phát triển, định hướng xây dựng Khu Di tích Côn Sơn-Kiếp Bạc trở thành khu du lịch mang tầm quốc tế.
Lễ hội khai ấn, phát ấn đền thờ Trần Hưng Đạo ở xã Yên Dương, huyện Hà Trung mang nhiều nét đặc sắc, ý nghĩa, thu hút đông đảo du khách trong và ngoài vùng tham dự.
Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Nam Định Nguyễn Tiến Dũng cho biết buổi lễ góp phần ôn lại truyền thống hào hùng của cha ông, giáo dục truyền thống yêu nước chống giặc ngoại xâm...
Bộ phù ấn Đền Kiếp Bạc là những bảo vật quý hiếm, gắn liền với sinh hoạt văn hóa tâm linh, thể hiện niềm tin yêu tôn kính Đức Thánh Hưng Đạo Đại vương và khát vọng của nhân dân được sống bình yên.
Diễn xướng tái hiện những cuộc hội quân và duyệt binh của tướng lĩnh thời Trần biểu dương lực lượng chuẩn bị kháng chiến chống giặc Nguyên-Mông ở thế kỷ 13, qua đó, gợi nhớ hào khí Đông A một thuở.
Sáng ngày 14/2, dù biết năm nay không có hoạt động khai ấn, nhiều người dân thập phương vẫn hành hương tới khu di tích đền Trần-chùa Tháp (Nam Định) để khấn lời cầu ước từ ngoài cửa đền.
Do tình hình dịch COVID-19 diễn biến phức tạp nên tỉnh Hải Dương không tổ chức Lễ hội mùa thu Côn Sơn-Kiếp Bạc năm 2021 với quy mô như mọi năm mà chỉ tiến hành các nghi lễ truyền thống.
Tối 27/9, tức ngày 18/8 âm lịch, tại đê sông Lục Đầu, trước di tích đền Kiếp Bạc, Ban tổ chức Lễ hội Mùa thu Côn Sơn-Kiếp Bạc năm 2018 đã tổ chức Lễ cầu an-hội hoa đăng trên sông Lục Đầu.
Ban tổ chức Lễ hội mùa Thu Côn Sơn-Kiếp Bạc đã tổ chức Lễ tưởng niệm 718 năm Ngày mất của Anh hùng dân tộc Hưng Đạo Đại Vương Trần Quốc Tuấn; Lễ khai ấn và Ban ấn đền Kiếp Bạc.
Có thể coi triển lãm “Di sản Phật giáo” (diễn ra từ ngày 17-28/7) là một chuyến hành hương bằng hình ảnh về những địa danh ghi dấu những cột mốc lớn trong cuộc đời Đức Phật.
Dự kiến, từ ngày 1/5 tới, các điểm trông giữ xe trên 2 tuyến phố Trần Hưng Đạo, Lý Thường Kiệt sẽ thí điểm mô hình thu phí trông xe qua thiết bị di động.
Các xe ôtô tại điểm trông giữ xe trên 2 tuyến phố Lý Thường Kiệt và Trần Hưng Đạo đã được chuyển từ đỗ chéo sang đỗ dọc để thí điểm tổ chức trông giữ xe thu phí theo giờ.
Những năm gần đây, tại Hà Nội xảy ra nhiều vụ sập nhà, những ngôi nhà cao từ 2-5 tầng, thậm chí cả biệt thự Pháp cổ cũng bất ngờ đổ sập, cướp đi mạng sống của hàng chục người dân.
Các đại biểu đã cùng ôn lại truyền thống hào hùng của vương triều Trần với ba lần đánh thắng giặc Nguyên Mông (1258, 1285, 1288), để lại cho hậu thế nhiều bài học lịch sử sâu sắc…
Ngày 2/10 (20/8 Âm lịch) tại làng Triều Khúc, người dân tổ chức lễ giỗ Đức Thánh Trần Hưng Đạo với nhiều hoạt động ý nghĩa, trong đó có màn biểu diễn điệu múa truyền thống"con đĩ đánh bồng."
Bộ Xây dựng vừa có văn bản yêu cầu Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội xem xét quyết định tạm dừng khai thác sử dụng đối với các hạng mục công trình lân cận biệt thự bị sập nhằm đảm bảo an toàn.
Ủy ban Nhân dân quận Hoàn Kiếm đã có báo cáo nhanh về tổng thể vụ sập ngôi biệt thự cổ số 107 phố Trần Hưng Đạo, Hà Nội khiến 2 người tử vong và 5 người bị thương.
Theo lãnh đạo Tổng công ty Đường sắt Việt Nam, nguyên nhân tòa nhà cổ sập là qua nhiều năm sử dụng đã xuống cấp, với thời tiết mưa liên tục làm tòa nhà bị thấm nước, giảm khả năng chịu lực.
Hải Dương quyết định giảm 10% giá vé tham quan khu di tích, danh thắng và 5-30% giá phòng nghỉ để chào đón du khách đến với Lễ hội mùa Thu Côn Sơn-Kiếp Bạc từ ngày 8-13/9.