Theo biên bản cuộc họp tháng 1, nhiều quan chức Fed đã lưu ý cơ quan này có thể giữ lãi suất chính sách ở mức hạn chế nếu nền kinh tế vẫn mạnh và lạm phát vẫn ở mức cao.
Chiến lược gia của Goldman Sachs kỳ vọng đà tăng sẽ tiếp tục nhờ sự tăng giá của các lĩnh vực khác ngoài cổ phiếu công nghệ; còn chuyên gia của Morgan Stanley tin rằng Phố Wall đã sẵn sàng đi xuống.
Giá dầu ngọt nhẹ Mỹ (WTI) giao tháng 7 tiếp tục giảm 1,37 USD (1,97%) xuống 68,09 USD/thùng trên Sàn giao dịch hàng hóa New York trong bối cảnh thị trường lo ngại về nhu cầu dầu mỏ.
Nhà đầu tư lo ngại rằng các nhà lập pháp thuộc đảng Cộng hòa có thể bỏ phiếu bác bỏ thỏa thuận nâng trần nợ của Mỹ và thảm họa Mỹ vỡ nợ có thể ảnh hưởng đến nền kinh tế vốn đang trong "thể trạng yếu."
Theo chuyên gia, giá dầu WTI và Brent đều chịu sức ép khi các nhà giao dịch nhận định OPEC+ sẽ không đưa ra quyết định mang lại sự hỗ trợ bổ sung cho thị trường.
Tại Sàn giao dịch hàng hóa New York, giá vàng giao tháng 8 tăng 14 USD, hay 0,71%, chốt phiên ở mức 1.977,1 USD/ounce, khi lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ giảm mạnh.
Thỏa thuận sơ bộ nâng trần nợ sẽ thúc đẩy một số lĩnh vực bị tụt lại phía sau trong đợt khởi sắc của nhóm cổ phiếu công nghệ trong năm nay, như các loại cổ phiếu chu kỳ và cổ phiếu vốn hóa nhỏ.
Sau nhiều tuần đàm phán khó khăn, đảng Cộng hòa và đảng Dân chủ đã đạt được thỏa thuận tạm thời đình chỉ trần nợ trị giá 31.400 tỷ USD. Điều này giúp các nhà đầu tư châu Á cảm thấy nhẹ nhõm phần nào.
Giới phân tích dự đoán sự khởi sắc của giá dầu nhờ lực đẩy từ thỏa thuận nâng trần nợ công chỉ diễn ra trong thời gian ngắn, trong bối cảnh Fed có khả năng tăng lãi suất tại cuộc họp vào tháng Sáu.
Tổng thống Biden nêu rõ thỏa thuận về nợ công là tin tốt với người dân Mỹ vì loại bỏ mối đe dọa vỡ nợ thảm khốc, bảo vệ đà phục hồi kinh tế mà rất khó khăn nước Mỹ mới có được.
Các nhà phân tích cho rằng mặc dù vẫn còn nhiều kỳ vọng về một thỏa thuận cuối cùng sẽ đạt được để giải quyết việc nâng trần nợ của Mỹ, song các nhà đầu tư ngày càng bị kích động và sợ rủi ro.
Chốt phiên 24/5, chỉ số công nghiệp Dow Jones giảm 0,8% xuống 32.799,92 điểm. Chỉ số S&P 500 giảm 0,7% xuống 4.115,24 điểm còn chỉ số công nghệ Nasdaq giảm 0,6% xuống 12.484,16 điểm.
Dự trữ dầu thô hàng tuần của Mỹ đã bất ngờ giảm mạnh 12,5 triệu thùng xuống còn 455,2 triệu thùng do nhập khẩu giảm, trái ngược với dự đoán tăng 800.000 thùng của các nhà phân tích.
Người phát ngôn an ninh quốc gia của Nhà Trắng John Kirby cho biết ông Biden sẽ khởi hành đến Nhật Bản vào ngày 17/5 như dự kiến, song đang cân nhắc lại khả năng đặt chân đến Australia.
Những bế tắc về trần nợ đang khiến các nhà đầu tư trở nên miễn cưỡng hơn trong việc nắm giữ trái phiếu chính phủ đáo hạn vào đầu tháng Sáu tới, làm gia tăng gánh nặng nợ nần cho người nộp thuế ở Mỹ.
Trước đó, Văn phòng Ngân sách Quốc hội Mỹ dự báo nước này sẽ vỡ nợ vào ngày 15/6 tới nếu các nghị sỹ không đạt thỏa thuận với Tổng thống Joe Biden về việc nâng trần nợ.
Ông Joe Biden mong muốn nâng trần nợ vô điều kiện, trong khi đảng Cộng hòa tuyên bố việc nâng trần nợ từ mức 31.400 tỷ USD hiện nay cần đi kèm với việc cắt giảm mạnh chi tiêu.
Nhiều người quan ngại Mỹ, nước tiêu thụ dầu mỏ lớn nhất thế giới, sẽ rơi vào suy thoái, khi các cuộc đàm phán về trần nợ của Mỹ bị hoãn lại và lo ngại về một ngân hàng khác bị khủng hoảng gia tăng.