Khi xảy ra hỏa hoạn, trang trại gia đình anh Thịnh đang nuôi khoảng 1.300 con lợn, trong đó có khoảng 600 con loại trọng lượng 20kg, 700 con loại trọng lượng 40-45kg.
Theo thống kê ban đầu, ngọn lửa đã thiêu rụi 8.000m2 trại nuôi lợn cùng toàn bộ hệ thống năng lượng Mặt Trời có công suất 1MW, các công trình xây dựng, thiết bị nuôi lợn... trị giá khoảng 90 tỷ đồng.
Ngay sau khi dịch tả lợn châu Phi được khống chế, việc tái đàn được triển khai nhanh, hiệu quả theo hướng bền vững, chăn nuôi theo mô hình khép kín, an toàn sinh học.
Lệnh cấm di chuyển với các trang trại chăn nuôi lợn và lò mổ được ban hành lúc 6 giờ 30 ngày 17/9, sau khi phát hiện ổ dịch tả lợn châu Phi đầu tiên ở một trang trại của thành phố Paju, tỉnh Gyeonggi.
Lực lượng chức năng Tây Ninh đã xử phạt hành chính tổng số tiền 80 triệu đồng đối với 5 cơ sở chăn nuôi lợn sử dụng chất cấm Salbutamol (chất tạo nạc) độc hại.