Tổng cục Thuế cảnh báo tình trạng giả danh cán bộ, cơ quan thuế để lừa đảo trong tháng cao điểm quyết toán thuế; nhấn mạnh không ủy quyền cho tổ chức, cá nhân ngoài ngành Thuế nào thu thuế hộ.
Cảnh sát Australia nêu rõ thủ đoạn của những kẻ lừa đảo theo hình thức “pig butchering” là dành một thời gian dài để chiếm lòng tin của nạn nhân trước khi dẫn dụ họ vào các vận may tài chính.
Sau khi vé buổi biểu diễn của Westlife được bán hết trên nền tảng trực tuyến, một bộ phận người dùng tìm đến các nguồn bán vé không chính thống và có nguy cơ rơi vào bẫy của những đối tượng lừa đảo.
Trang web giả mạo www.naverportal.com bắt chước trang nhất của Naver (www.naver.com), với các tính năng đặc trưng của tin tức thời gian thực, quảng cáo và các mục tùy chọn.
Thương vụ Việt Nam tại Hà Lan khuyến cáo công ty Lunenburg Vlees BV chỉ có một trang web chính thức và cũng là trang web của tập đoàn Westfort là: www.westfort.nl.
Thời gian qua, trên mạng xuất hiện một vài trang web có giao diện tương tự trang thông tin điện tử giấy phép lái xe do Tổng cục Đường bộ Việt Nam quản lý, gây nhầm lẫn cho người dân và doanh nghiệp.
Theo Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), trang web tại địa chỉ http://dienlucevn.com hoàn toàn không phải của tập đoàn cũng như của bất cứ đơn vị thành viên nào của EVN.
Các nhà điều tra đã phát hiện nhiều trang web giả mạo, thư điện tử lừa đảo và những thông tin không có thật để kiếm lời từ gói hỗ trợ tài chính của Chính phủ Đức.
Trang web giả mạo rất giống trang chính thức của ứng dụng ViettelPay, do đó người dân sẽ rất dễ nhầm tưởng đây là web chính thức và đăng nhập tài khoản.
Bằng cách tạo ra các trang web giả mạo ngân hàng hoặc các trang mua sắm, tin tặc có thể đánh cắp thông tin nhạy cảm như tên, mật khẩu, địa chỉ email, số điện thoại, số thẻ tín dụng và mã PIN.
Cơ quan cảnh sát Singapore (SPF) vừa có khuyến cáo người dân nước này về việc trang web chính thức của cơ quan này bị giả mạo sau khi một vụ lừa đảo liên quan đến việc giả danh cảnh sát bị tố cáo.
Cảnh sát Singapore xác định đối tượng tình nghi đăng tải thông báo giả về cái chết của cựu Thủ tướng Lý Quang Diệu hôm 18/3 vừa qua là một nam học sinh người Singapore, dưới 16 tuổi.