Việt Nam đề cao trách nhiệm của các nước có liên quan trong việc cùng phối hợp xây dựng lòng tin, thúc đẩy các biện pháp hợp tác, trước mắt là bảo đảm hòa bình và ổn định lâu dài tại Biển Đông.
The Economic Times của Ấn Độ dẫn lời các chuyên gia hàng hải nhấn mạnh Trung Quốc không được tiến hành bất cứ hành động nào làm phức tạp thêm tình hình và vi phạm quyền chủ quyền của Việt Nam.
Tại Hội thảo, các học giả và khách mời đã thảo luận về những tranh chấp trong khu vực Biển Đông, đặc biệt là tình hình liên quan quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa trong thời gian qua.
Trong bài phát biểu tại hội thảo, Tham tán Đại sứ quán Việt Nam tại Cộng hòa Séc Trần Vinh Bắc đã nêu bật những thành tựu của công cuộc Đổi mới trong hơn 30 năm qua tại Việt Nam.
Pháp đang muốn tăng cường hiện diện ở cả hai vùng biển này trong bối cảnh những hoạt động của Trung Quốc, đặc biệt tại Biển Đông, đang gây lo ngại cho cả thế giới.
Tờ thời báo The Washington Times đã đăng bài "Chuyến công du châu Á đầu tiên của tổng thống Mỹ Donald Trump sẽ thúc đẩy các mối quan hệ chiến lược và phục hồi trọng tâm ngoại giao."
Tiến sỹ Nguyễn Hồng Thao, giảng viên Luật quốc tế của Học viện Ngoại giao Việt Nam, thành viên của Ủy ban Luật pháp quốc tế thuộc Đại Hội đồng Liên hợp quốc đã tham gia hội thảo.
Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Thị Thu Hằng nêu rõ Việt Nam đề nghị Trung Quốc chấm dứt và không lặp lại các hành động làm phức tạp tình hình tại Biển Đông.
Thủ tướng khẳng định Việt Nam đánh giá cao lập trường của Australia về vấn đề Biển Đông và mong Australia có tiếng nói mạnh mẽ ủng hộ giải quyết tranh chấp ở Biển Đông bằng biện pháp hòa bình.
Ngoại trưởng ba nước Nhật Bản, Mỹ và Australia ra tuyên bố chung "phản đối mạnh mẽ các hành động ép buộc đơn phương có thể làm thay đổi hiện trạng và làm gia tăng căng thẳng" tại Biển Đông
Philippines đã phát hiện những "cải tạo" nhất định trên các cấu trúc mà Trung Quốc lắp đặt trái phép tại 3 đảo nhân tạo ở vùng Biển Đông có tranh chấp.
Theo nhận định của các học giả tham dự Hội nghị Biển Đông thường niên CSIS, vấn đề hạt nhân của Triều Tiên và nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng đang đưa Mỹ trở lại khu vực châu Á-Thái Bình Dương.
Giáo sư luật Florin Hilbay cho rằng chính quyền hiện tại đã đi theo lập trường chủ bại (chấp nhận thất bại) khi gạt sang một bên phán quyết của tòa để đổi lấy mối quan hệ tốt đẹp hơn với Bắc Kinh.
Chuyên gia của Viện Stratbase Albert Del Rosario nhận định phán quyết của Tòa Trọng tài trong vụ kiện Biển Đông đã làm xói mòn sự biện minh pháp lý đơn độc của Trung Quốc.
Quan chức Philippines nói rằng mối quan hệ giữa Philippines và Trung Quốc đã cải thiện một năm sau phán quyết của Tòa Trọng tài ở La Hay về tranh chấp Biển Đông.
Trung Quốc ngày càng chứng tỏ quyết tâm trong ván cờ nhằm nắm quyền chi phối các đảo nhỏ ở Thái Bình Dương, trong khi Mỹ thì có vẻ không mấy hăng hái chiến đấu.
Ấn Độ và Tây Ban Nha nhấn mạnh đến tầm quan trọng của việc giải quyết những tranh chấp trên khu vực Biển Đông chiến lược theo những nguyên tắc luật pháp quốc tế đã được thừa nhận rộng rãi.