Ngày 9/12, UNESCO đã quyết định đưa Nghề làm tranh dân gian Đông Hồ vào Danh sách di sản văn hóa phi vật thể cần bảo vệ khẩn cấp, đánh dấu di sản thứ 17 của Việt Nam được UNESCO công nhận.
Cho con trải nghiệm làm tranh sơn mài, tập tô màu tranh Đông Hồ, ghép gốm làm tranh khảm, cha mẹ kỳ vọng con sẽ thích thú và quan tâm hơn những môn nghệ thuật đặc trưng, bản sắc của dân tộc của mình.
Những ký ức về Tết truyền thống xưa vẫn in đậm qua câu chuyện kể bằng tranh của hai cha con nghệ nhân miệt mài gìn giữ nét đẹp văn hóa quê hương bên dòng sông Đuống.
Gắn bó gần đời người với những bức tranh dân gian Đông Hồ, nghệ nhân Nguyễn Hữu Quả (Thuận Thành, Bắc Ninh) vẫn hằng ngày cầm bút vẽ giá trị văn hóa lên những tờ giấy dó.
Hoạt động giúp trẻ mầm non trải nghiệm làm tranh dân gian Hàng Trống của cô Nguyễn Thị Mỹ Ngọc (Trường Mầm non Quang Trung, Hà Nội) giành giải Nhất cuộc thi Giáo viên dạy giỏi thành phố.
Trong “Đêm Văn hoá Bắc Ninh-Kinh Bắc” diễn ra tại Paris, các đại biểu được đắm mình trong những làn điệu dân ca quan họ sâu lắng và chứng kiến nghệ thuật làm tranh Đông Hồ độc đáo của tỉnh Bắc Ninh.
Thủ tướng yêu cầu Bắc Ninh tận dụng tiềm năng, lợi thế, phấn đấu đến năm 2030 có nền công nghiệp hiện đại, công nghệ cao; đến năm 2045 là thành phố công nghiệp công nghệ cao, sản xuất thông minh.
Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh nhấn mạnh tỉnh luôn quan tâm đến việc đảm bảo hài hòa, bền vững giữa phát triển kinh tế với bảo vệ môi trường và bảo tồn, gìn giữ các giá trị văn hóa truyền thống.
Thời gian tới, tỉnh Bắc Ninh sẽ đưa Trung tâm bảo tồn tranh dân gian Đông Hồ trở thành điểm du lịch kết nối tinh hoa di sản tới du khách trong và ngoài nước.
Chiều 1/11, Thái tử kế vị Đan Mạch Frederik đến thăm danh thắng hồ Hoàn Kiếm, đền Ngọc Sơn (Hà Nội), tìm hiểu nghệ thuật tranh dân gian Đông Hồ và biểu diễn múa rối nước truyền thống.
Bắc Ninh hội tụ, sản sinh và lưu truyền một kho tàng các Di sản Văn hóa quý báu của dân tộc, trong đó có những di sản được đưa vào Danh mục Di sản Văn hóa Phi vật thể Quốc gia.
Chương trình không chỉ dừng lại ở một sân chơi truyền hình, hay một cuộc thi kiến thức mà còn trao cơ hội cho các em học sinh bày tỏ ước mơ, quan điểm sống.
Con trâu là hình ảnh được các nghệ nhân tranh dân gian Đông Hồ sáng tạo nhiều nhất với hơn 10 mẫu tranh bởi con trâu gắn liền với cuộc sống sinh hoạt của người dân Việt Nam xưa.
Thủ tướng đồng ý gửi hồ sơ quốc gia đề nghị UNESCO xem xét đưa nghề làm tranh dân gian Đông Hồ vào Danh sách di sản văn hóa phi vật thể cần bảo vệ khẩn cấp.
Tỉnh Bắc Ninh vừa hoàn thiện hồ sơ “Nghề làm tranh dân gian Đông Hồ,” trình Thủ tướng xem xét, gửi UNESCO xét đưa vào danh mục Di sản Văn hóa phi vật thể cần bảo vệ khẩn cấp.
Việc lập hồ sơ khoa học đề nghị UNESCO đưa nghề làm tranh dân gian Đông Hồ vào Danh mục Di sản văn hóa phi vật thể cần bảo vệ khẩn cấp nhằm tiếp tục gìn giữ và phát huy giá trị văn hóa làng nghề.
Dự kiến vào tháng 12/2019, hồ sơ về nghề tranh dân gian Đông Hồ sẽ được Hội đồng Di sản quốc gia thẩm định, sau đó tiếp tục hoàn thiện và trình lên Thủ tướng.