Đến nay, thành phố đã hoàn thành việc rà soát, sàng lọc, lập danh sách trẻ em từ 5 đến dưới 12 tuổi trên địa bàn tham gia tiêm chủng vaccine phòng COVID-19 với tổng số 15.286 em.
Từ đầu tháng 3 đến nay, số trẻ là F0 đến khám tại Bệnh viện Nhi đồng 1 tăng cao. Riêng ngày 11/3 đã có hơn 500 trẻ là F0 đến khám, tăng cao so với những tuần trước Tết.
Những triệu chứng phổ biến nhất ở trẻ gồm các triệu chứng liên quan đến thần kinh như đau đầu, mệt mỏi; liên quan tim mạch như khó thở hay vấn đề về tim; liên quan đến da như ngứa hoặc đổ mồ hôi.
Hướng dẫn mới, ban hành hôm nay, 14/3, đặc biệt thay đổi về điều kiện cách ly: tạo không gian cách ly riêng, nơi cách ly phải thông thoáng, không sử dụng máy lạnh trung tâm, luôn mở cửa sổ.
Theo Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh, những ngày gần đây, trên địa bàn thành phố ghi nhận số lượt trẻ em đến khám tại các bệnh viện nhi do nghi ngờ mắc COVID-19 có xu hướng gia tăng.
Trẻ em mắc COVID-19 được chăm sóc tại nhà khi không có triệu chứng hoặc có triệu chứng lâm sàng ở mức độ nhẹ, không có bệnh nền hoặc có bệnh nền nhưng đang được điều trị ổn định.
Bảo đảm trang thiết bị y tế phòng, chống dịch; khắc phục hậu COVID-19; giảm thiểu số trẻ từ 5-12 tuổi mắc bệnh; chuẩn bị các điều kiện cho mở cửa du lịch... là một số nội dung đáng chú ý tuần qua.
Theo hướng dẫn của Bộ Y tế về chăm sóc tại nhà đối với trẻ em mắc COVID-19, cha mẹ cần theo dõi các dấu hiệu tinh thần, đếm nhịp thở, mạch; khuyến khích trẻ uống nhiều nước...
Nột nghiên cứu đăng trên tạp chí chuyên ngành BMJ cho thấy những người bình phục sau khi mắc COVID-19 nhiều khả năng còn bị lo âu, trầm cảm, cũng như gặp các vấn đề sức khỏe tinh thần khác.
Giám đốc Viện QSNICH, cho biết hơn 80% số giường dành để điều trị bệnh nhi hiện đã được sử dụng; số trẻ nhập viện gia tăng vì nhiều trẻ chưa tiêm vaccine và bị nhiễm biến thể Omicron tại trường học.
Theo hướng dẫn mới nhất, Sở Y tế Hà Nội phân tầng điều trị các ca trẻ em mắc COVID-19 nặng (tầng 3) tại 5 bệnh viện thuộc thành phố và các bệnh viện trung ương, bộ, ngành.
Trong một nghiên cứu mới đây, các nhà khoa học tại Israel đã phát hiện rằng trẻ được tiêm phòng giảm 50% nguy cơ mắc COVID-19 so với những bạn đồng trang lứa không tiêm.
Các bậc cha mẹ cần dự phòng trong nhà thuốc hạ sốt; bù nước điện giải; có thể bổ sung Vitamin tổng hợp; thuốc điều trị ngạt tắc mũi; thuốc ho, dùng thuốc theo hướng dẫn của cán bộ y tế.
Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam yêu cầu khẩn trương hoàn thiện, ban hành văn bản hướng dẫn về chuyên môn và phác đồ điều trị COVID-19 đối với người dưới 18 tuổi, nhất là trẻ em dưới 12 tuổi.
Theo CDC Mỹ, hiện trung bình mỗi ngày nước này ghi nhận 893 trẻ dưới 17 tuổi mắc COVID-19 phải nhập viện - mức cao nhất kể từ khi cơ quan này bắt đầu thống kê vào tháng 8/2020.
Mặc dù bệnh nhân nhiễm Omicron phải nhập viện chiếm tỷ lệ nhỏ, song tổng số ca mắc COVID-19 lại ở mức cao đến mức khiến các bệnh viện bị quá tải hơn bất kỳ thời điểm nào trong đại dịch.
Theo Nhóm Cố vấn kỹ thuật về tiêm chủng của Australia, mặc dù trẻ em mắc COVID-19 chỉ có các triệu chứng nhẹ, nhưng vẫn có nguy cơ mắc bệnh nặng hoặc gặp các biến chứng lâu dài do virus SARS-CoV-2.
Theo nhà miễn dịch học Sophie Lucas, Chủ tịch Viện Duve tại Đại học công giáo Louvain, vaccine Pfizer dành cho trẻ em được bào chế để chứa một lượng tương đương với 1/3 liều lượng dành cho người lớn.