Hành trình 80 năm đã tạo cho Việt Nam một động lực nội sinh quý giá, đó là niềm tin xã hội và khát vọng phát triển, được củng cố qua những thành tựu đáng ghi nhận.
Gặp gỡ một số trí thức Việt kiều và sinh viên Việt Nam, Thủ tướng cho biết ông thực sự tự hào về trí tuệ, năng lực, phẩm chất, tình cảm của người Việt thông qua những người có mặt tại buổi đối thoại.
Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp lãnh đạo Quỹ Warburg Pincus, Tập đoàn Glenfarne Hoa Kỳ, bạn bè cánh tả Hoa Kỳ, gặp trí thức Việt kiều và thanh niên, sinh viên Việt Nam tại New York.
Những cựu sinh viên Việt Nam yêu nước tại Bỉ trước kia hiện nay đều là những thành viên tích cực của Hội người Việt Nam tại Bỉ và vẫn luôn có nhiều hoạt động ý nghĩa hướng về quê hương, đất nước.
Thủ tướng khẳng định đất nước luôn chào đón những người con của dân tộc trở về, đem theo tấm lòng, hoài bão, ý tưởng, nguồn lực, để đóng góp vào công cuộc xây dựng, bảo vệ Tổ quốc.
Thủ tướng giao Bộ Ngoại giao cùng các bộ, ngành, địa phương mở thêm nhiều diễn đàn thuận lợi hơn nữa để các trí thức Việt kiều tiếp tục đóng góp trí tuệ, công sức cho đất nước.
Các trí thức Việt kiều tại Hàn Quốc đã chia sẻ nhiều kinh nghiệm để từ đó đề xuất giải pháp, cơ chế chính sách nhằm trao đổi, chuyển giao công nghệ giữa 2 nước cũng như ứng dụng vào thực tế Việt Nam.
Hội của những cựu du học sinh Việt Nam tại Bỉ trong thời kỳ chiến tranh chống đế quốc Mỹ đã tổ chức triển lãm tranh và chiếu phim tư liệu về những hoạt động của Hội giai đoạn 1972-1975.
Đoàn đại biểu Ủy ban Mặt trận Thành phố Hồ Chí Minh đã có buổi gặp gỡ với các Việt kiều tại Bỉ là những cựu du học sinh thời kỳ những năm 80 của thế kỷ trước.