Triều cường gây ngập cục bộ nhiều nơi tại Hậu Giang

Liên tiếp trong ba ngày từ 19-21/10, triều cường biển Đông đã lên cao gây ngập nhiều địa phương đầu nguồn tại tỉnh Hậu Giang.
Liên tiếp trong ba ngày từ 19-21/10, triều cường biển Đông lên cao gây ngậpnhiều địa phương đầu nguồn ở tỉnh Hậu Giang.

Đặc biệt, vào rạng sáng 21/10, triều cường đạt đỉnh làm ngập cục bộ nhiềutuyến đường, vườn cây ăn trái, gây ảnh hưởng đến đời sống, sản xuất của hàngnghìn hộ dân trên địa bàn.

Đỉnh triều sáng 21/10 đo được tại thị trấn Ngã Sáu, huyện Châu Thành là1,6m, cao hơn đỉnh triều năm 2011. Đây là một trong những địa phương đầu nguồncủa tỉnh Hậu Giang bị ngập nặng.

Mặc dù triều cường lên nhanh gây ngập cục bộ và rút sau hơn 1 giờ đồng hồnhưng đã gây không ít thiệt hại cho người dân. Đối với tiểu thương tại các chợ,do không lượng trước được đỉnh triều, không kịp di dời đồ đạc nên nhiều hàng hóađã bị ngập, hư hỏng.

Ngoài ra, triều cường còn gây ngập nhiều tuyến đường nội ô, dân sinh tạicác huyện Châu Thành, thị xã Ngã Bảy, Phụng Hiệp và gây ngập nhiều diện tích câyăn trái, hoa màu.

Người dân không chỉ chịu thiệt hại về kinh tế mà tình trạng ô nhiễm môitrường do ngập úng đã ảnh hưởng không nhỏ đến sức khỏe người dân, nhất là vớitiểu thương buôn bán tại các chợ, người dân sống trong khu dân cư ẩm thấp.

Cùng lúc triều cường dâng cao, nước lũ cuối nguồn cũng lên nhanh, cộng mưadầm nhiều ngày qua làm cho tình trạng ngập úng tại các địa phương vùng trũngthêm nặng, gây nhiều khó khăn trong sản xuất, nhất là người dân đang thu hoạchvụ lúa thu Đông, diện tích mía, cây ăn trái.

Ngoài việc đối phó thiên tai, người dân phải thuê nhân công để thu hoạchnhanh lúa, cây trái, khiến giá thuê nhân công tăng cao, trong khi đó giá thànhsản phẩm thu hoạch lại xuống thấp.

Theo dự báo của Trung tâm Khí tượng Thủy văn tỉnh Hậu Giang, triều cườngsẽ còn đứng ở mức cao trong những ngày tới. Hiện nay, mức nước thượng nguồn chỉđạt, vượt mức báo động 2, nhưng ở hạ nguồn tỉnh Hậu Giang mức nước đang lênnhanh do gió mùa Đông Bắc hoạt động mạnh dồn triều biển Đông xuống hạ nguồn.

Dự báo, đến ngày 23/10, mức nước cao nhất tại Tân Châu (An Giang) trên mứcbáo động 2 khoảng 0,15m; tại Châu Đốc (An Giang) lên 3,8m, dưới báo động 3. Dovậy các địa phương cần đẩy nhanh tiến độ thu hoạch lúa, mía, hoa màu, cây ăntrái; tăng cường công tác trực, tập trung gia cố đê bao, chuẩn bị máy móc bơmtát sẵn sàng ứng phó, bảo vệ tài sản, tính mạng người dân khi có sạt lở hoặcngập úng kéo dài./.

Huỳnh Sử (TTXVN)

Tin cùng chuyên mục

Tro bụi phun lên từ núi lửa Marapi ở Padang Panjang, Tây Sumatra, Indonesia. (Ảnh: THX/TTXVN)

Indonesia: Núi lửa Marapi phun tro bụi cao hơn 1.000 m

Từ đầu tháng 4 đến nay, Indonesia ghi nhận 9 vụ phun trào và 125 đợt phát thải từ núi lửa Marapi, theo đó cảnh báo người dân và khách du lịch không đi vào khu vực bán kính 3 km từ miệng núi lửa.