Triều Tiên chuyển nhượng tài sản HQ ở Kumgang

Ngày 29/7, Triều Tiên đã khởi động việc chuyển nhượng tài sản của Hàn Quốc tại khu du lịch Kumgang ở phía Bắc biên giới Triều Tiên.
Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) cho biết, ngày 29/7, Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên đã chính thức khởi động tiến trình chuyển nhượng các tài sản của Hàn Quốc tại khu du lịch núi Kumgang nằm ở phía Bắc biên giới Triều Tiên.

Quyết định này được đưa ra sau khi hai bên không thể giải quyết những tồn đọng trong dự án khai thác du lịch chung tại khu vực núi Kumgang.

KCNA dẫn báo cáo của Văn phòng chỉ đạo đặc khu du lịch quốc tế núi Kumgang cho biết Triều Tiên đã không thể tiến hành các cuộc thảo luận về vấn đề tài sản với các doanh nhân Hàn Quốc do vấp phải trở ngại từ phía Hàn Quốc. Do vậy, phía Triều Tiên sẽ chính thức mở các thủ tục pháp lý liên quan đến việc chuyển nhượng đất đai và tài sản của Hàn Quốc tại khu nghỉ mát trên. Dự kiến, tiến trình này kéo dài 3 tuần hoặc có thể hơn nếu cần thiết.

Để tạo điều kiện cho các doanh nghiệp Hàn Quốc tham gia đầy đủ tiến trình chuyển nhượng tài sản ở Kumgang, Triều Tiên sẵn sàng tiến hành các thủ tục pháp lý thông qua bên thứ ba được các doanh nghiệp Hàn Quốc ủy quyền hoặc thảo luận trực tiếp tại một địa điểm trung gian. Những doanh nghiệp không làm các thủ tục đăng ký chuyển nhượng trong thời hạn trên, được coi như từ bỏ quyền đối với tài sản của mình và toàn bộ tài sản của họ sẽ được trưng dụng theo luật định và đưa vào khai thác phục vụ các hoạt động du lịch quốc tế sau này.

Cũng theo KCNA, Triều Tiên đã chính thức thông báo quyết định trên cho các cơ quan chức năng Hàn Quốc thông qua kênh trao đổi thông tin ở Panmunjom, đồng thời cũng gửi thông báo tới các doanh nghiệp Hàn Quốc thông qua tập đoàn Hyundai Asan.

Hoạt động du lịch tại khu nghỉ mát núi Kumgang được khởi động từ năm 1998 và do tập đoàn Hyundai Asan của Hàn Quốc đảm nhiệm. Tuy nhiên, hoạt động này đã bị đình trệ từ năm 2008 sau vụ một nữ du khách Hàn Quốc bị binh lính Triều Tiên bắn chết. Phía Hàn Quốc từ chối nối lại các chuyến du lịch này nếu Triều Tiên không điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc và áp dụng các biện pháp an toàn. Trong khi đó, Bình Nhưỡng nói rằng họ đã làm mọi điều cần thiết.

Đầu năm 2010, Triều Tiên đơn phương phong tỏa các tài sản của Hàn Quốc tại núi Kumgang và đến tháng Tư, nước này hủy đặc quyền khai thác tua du lịch của tập đoàn Hyundai kèm theo tuyên bố thành lập đặc khu du lịch quốc tế tại đây. Từ cuối tháng Sáu đến nay, hai miền đã tiến hành hai vòng đàm phán về tài sản của doanh nghiệp Hàn Quốc tại Kumgang, song không đạt đột phá nào./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục