Theo Đại sứ Hàn Quốc tại Mỹ, hai nước đang nỗ lực tăng cường khả năng răn đe mở rộng của Mỹ, trong khi thảo luận các cách thức đối phó với khả năng Triều Tiên thử hạt nhân.
Cố vấn an ninh hàng đầu của Hàn Quốc cho biết những bước đi cụ thể mà 3 nước sẽ thực hiện trong trường hợp Triều Tiên thử hạt nhân, tuy nhiên khẳng định các biện pháp đáp trả “sẽ ở mức tối đa."
Triều Tiên có thể sẽ phải đối mặt với các lệnh trừng phạt cứng rắn hơn, bao gồm các biện pháp nhằm kiềm chế năng lực tấn công mạng, nếu Bình Nhưỡng tiến hành thử hạt nhân.
Chỉ huy Các lực lượng Mỹ đồn trú tại Hàn Quốc, Tướng Robert Abrams ngày 12/2 tuyên bố, ông thấy "rất ít hoặc không có thay đổi có thể kiểm chứng" trong năng lực quân sự của Triều Tiên.
Một quan chức Hàn Quốc ho rằng, việc Triều Tiên thử nghiệm vũ khí không nên được hiểu là một dấu hiệu cho thấy chính quyền Bình Nhưỡng đang từ bỏ đàm phán phi hạt nhân với Mỹ.
Một quan chức Chính phủ Nhật Bản cho biết Thủ tướng nước này Shinzo Abe đã đề nghị các đối tác ASEAN tiếp tục nỗ lực thực thi đầy đủ các biện pháp trừng phạt đối với Triều Tiên.
Phó Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng liên quân Mỹ tuyên bố Triều Tiên dường như chỉ còn thiếu "2 mảnh ghép" công nghệ cuối cùng để hoàn thiện tên lửa đạn đạo liên lục địa (ICBM).
Ngoại trưởng Triều Tiên Ri Yong Ho đã kêu gọi nới lỏng các biện pháp trừng phạt quốc tế nhằm vào nước này, dẫn chứng việc Bình Nhưỡng đã ngừng các vụ thử tên lửa và hạt nhân.
Ngày 30/5, hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) cho biết Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov sẽ “sớm” thăm Bình Nhưỡng theo lời mời của người đồng cấp Triều Tiên Ri Yong-ho.
Dự kiến hai bên sẽ thảo luận thời gian chính xác tổ chức cuộc gặp hai nhà lãnh đạo, phương tiện nhà lãnh đạo Triều Tiên sử dụng để di chuyển sang phía bên kia làng đình chiến.
Ngày 21/4, Canada và Nhật Bản nhất trí duy trì sức ép tối đa đối với Triều Tiên nhằm buộc nước này phải thực sự từ bỏ chương trình hạt nhân và tên lửa của mình.
Chuyên gia của Viện Nghiên cứu phương Đông của Moskva nhận định hiện nay, điều quan trọng đối với Triều Tiên là tập hợp sự ủng hộ, bao gồm từ phía Nga, để hậu thuẫn cho chính quyền Bình Nhưỡng.
Bộ Ngoại giao Hàn Quốc cho biết, nước này đang theo dõi chặt chẽ các hoạt động đối ngoại gần đây của Triều Tiên trước thềm các cuộc gặp thượng đỉnh sắp diễn ra.
Ngày 5/4, phái đoàn hai miền Triều Tiên đã bắt đầu cuộc thảo luận cấp làm việc để bàn bạc về nghi thức ngoại giao, an ninh và công tác đưa tin sự kiện, cho cuộc gặp thượng đỉnh.
Ngoại trưởng Nhật Bản Taro Kono cảnh báo đang có những thay đổi tại khu vực bãi thử hạt nhân của Triều Tiên cho thấy có khả năng Bình Nhưỡng đang chuẩn bị cho một vụ thử hạt nhân mới.
Chính phủ Nhật Bản đã thăm dò ý định của Chính phủ Triều Tiên về hội nghị thượng đỉnh song phương, và Bình Nhưỡng đã thảo luận nội bộ về khả năng diễn ra cuộc gặp giữa những nhà lãnh đạo nước này.
Giám đốc Văn phòng An ninh quốc gia của Phủ Tổng thống Hàn Quốc, ông Chung Eui-yong đã tới Mỹ để thảo luận với những người đồng cấp Mỹ và Nhật Bản về phi hạt nhân hóa Bán đảo Triều Tiên.