Chiều 19/4, Triều Tiên đã thử nghiệm "đầu đạn siêu lớn" được thiết kế cho tên lửa hành trình chiến lược Hwasal-1 Ra-3 và phóng thử tên lửa phòng không thế hệ mới Pyoljji-1-2 tại Biển Hoàng Hải.
Triều Tiên đã thử nghiệm thành công phản lực trên mặt đất đối với động cơ sử dụng nhiên liệu rắn nhiều giai đoạn dành cho tên lửa siêu vượt âm tầm trung tại Bãi phóng vệ tinh Sohae vào ngày 19/3.
Đặc phái viên Hàn Quốc về Triều Tiên Kim Gunn và người đồng cấp Nhật Bản Funakoshi nhấn mạnh tầm quan trọng của hợp tác song phương Hàn-Nhật, cũng như hợp tác ba bên với Mỹ, trong vấn đề Triều Tiên.
Tên lửa được phóng từ Sân bay quốc tế Bình Nhưỡng, đã đạt đến độ cao tối đa 6.248,5km và bay quãng đường 1.090km trong 4.052 giây trước khi bắn trúng mục tiêu trên biển.
Ngày 24/3, dưới sự chỉ đạo trực tiếp của nhà lãnh đạo Kim Jong-un, Triều Tiên đã thực hiện vụ phóng thử tên lửa đạn đạo mới (ICBM) Hwasongpho-17, đây là vụ thử nghiệm vũ khí thứ 12 của Bình Nhưỡng.
Quan điểm nhất quán của Việt Nam là mong muốn các bên đối thoại, tìm kiếm giải pháp hòa bình, tăng cường lòng tin, kiềm chế, không làm ảnh hưởng tới người dân.
Sáng 17/1, Hội đồng tham mưu trưởng liên quân Hàn Quốc (JSC) cho biết đã phát hiện 2 vật thể bay được phóng đi từ khu vực sân bay Sunan ở thủ đô Bình Nhưỡng.
Trong cuộc điện đàm với Ngoại trưởng Hàn Quốc Chung Eui-yong, Ngoại trưởng Blinken chỉ trích các vụ thử tên lửa gần đây của Triều Tiên đã vi phạm nhiều nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc.
Bên cạnh các vụ thử tên lửa trong tháng 9, Bình Nhưỡng cũng đã bày tỏ thiện chí cải thiện quan hệ liên Triều và thậm chí thảo luận về một cuộc gặp thượng đỉnh với Seoul.
JCS và Lực lượng Bảo vệ bờ biển Nhật Bản (JCG) đều khẳng định các vật thể vừa được phóng là hai tên lửa đạn đạo, JCG cho biết vật thể này đã rơi bên ngoài vùng đặc quyền kinh tế của Nhật Bản.
Giới chuyên gia cho biết sự gia tăng tần suất các chuyến bay tương ứng với thời hạn chót để Triều Tiên hồi hương các công nhân từ Nga về nước đang đến gần, theo một nghị quyết của Liên hợp quốc.
Máy bay trinh sát U-2S của Mỹ được phát hiện đã bay trên các khu vực xung quanh biên giới liên Triều được bảo vệ nghiêm ngặt nhằm giám sát các hoạt động quân sự ở tiền tuyến của Triều Tiên.
Hàn Quốc nhận định việc Triều Tiên thử nghiệm một bệ phóng tên lửa đa nòng siêu lớn là một tín hiệu cho thấy rằng nước này có thể quay trở lại chính sách trước kia nếu không đạt những điều mong muốn.
Một quan chức cấp cao của Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết, Washington đã nắm rõ nội dung báo cáo về vụ thử tên lửa ngày 31/10 của Triều Tiên và đang theo dõi tình hình, thảo luật chặt chẽ với Nhật và Hàn.
Thủ tướng Abe xác nhận Triều Tiên đã bắn hai tên lửa đạn đạo về phía biển Nhật Bản vào sáng cùng ngày và hành động này đã vi phạm nghị quyết trừng phạt của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc.
Tuyên bố của Ngoại trưởng Hàn Quốc được đưa ra khi trước đó, Triều Tiên đã phóng hai tên lửa đạn đạo tầm ngắn từ Bán đảo Hodo thuộc tỉnh Nam Hamgyong ở bờ biển phía Đông nước này.
Theo một báo cáo của CRS, các vụ thử tên lửa của Triều Tiên hồi tháng 5 dường như là nhằm mục đích cải tiến nhiên liệu rắn cũng như các hệ thống dẫn đường cho tên lửa đạn đạo tầm ngắn của Bình Nhưỡng.
Tổng thống Trump đánh giá các vụ thử tên lửa mới đây của Triều Tiên là "điều rất bình thường" và nhấn mạnh: "Đó đều là tên lửa tầm ngắn và tôi không coi đó là hành động phá vỡ niềm tin."
Quyền Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ cho biết, hồi tuần trước, Triều Tiên đã phóng "rocket và tên lửa," đây là lần đầu tiên Lầu Năm Góc nêu chi tiết về vật thể mà họ tin rằng Bình Nhưỡng đã phóng.