Trong vụ án này, các bị can đã pha trộn và bán ra hơn 200 triệu lít xăng giả; Trịnh Sướng bị xác định pha trộn xăng giả với khối lượng hơn 190 triệu lít, thu lợi bất chính hơn 150 tỷ đồng.
Trong số 39 bị cáo, 15 bị cáo thu lợi trái pháp luật từ 27,6 triệu đồng đến hơn 102 tỷ đồng, trong đó, bị cáo Trịnh Sướng là người trục lợi nhiều nhất khi sản xuất, bán ra hơn 133 triệu lít xăng giả.
Theo Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Đắk Nông, số lượng xăng bị làm giả và bán ra thị trường lên đến hàng trăm triệu lít, trị giá nhiều nghìn tỷ đồng; các bị cáo đã thu lợi bất chính hàng trăm tỷ đồng.
Trong vụ án này, các bị cáo bị Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Đắk Nông truy tố về tội “Sản xuất, buôn bán hàng giả” theo các điểm a, b khoản 3 và điểm đ khoản 2 Điều 192 Bộ luật Hình sự năm 2015.
Cơ quan Công an phát hiện hành vi mua bán dung môi để pha trộn với xăng tại Cửa hàng xăng dầu Thành Lập (địa chỉ tại xã Nhân Cơ, huyện Đắk R’lấp, Đắk Nông) do Nguyễn Công Thành thành lập năm 2009.
Công an tỉnh Đắk Nông khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam 4 tháng đối với đối tượng Nguyễn Thị Hồng Thủy, đồng phạm trong đường dây buôn bán xăng kém chất lượng của ông Trịnh Sướng.
Ông Trần Hữu Linh - Tổng cục trưởng Tổng cục Quản lý thị trường đã thông tin về chiến dịch Tổng kiểm tra các cửa hàng xăng dầu cũng như trách nhiệm của lực lượng này trong vụ Trịnh Sướng.
Theo nội dung chính trong thông cáo báo chí của Văn phòng UBND tỉnh Sóc Trăng công bố chiều 12/6, thông tin Phó Bí thư Tỉnh ủy Sóc Trăng đi nước ngoài theo lời mời của Trịnh Sướng là chưa chính xác.
Các cơ quan chức năng tỉnh Sóc Trăng đã không hề phát hiện Công ty TNHH Mỹ Hưng của "đại gia xăng dầu" Trịnh Sướng sản xuất xăng giả tiêu thụ trên cả nước trong một thời gian dài gây nhiều thiệt hại.