Bộ trưởng Tư pháp Thái Lan, Đại tướng Paiboon Komchaya cho biết bộ này đã nhận được danh sách 6000 quan chức nhà nước bị tình nghi liên quan đến bê bối trợ giá lúa gạo.
Thái Lan đã hạ thấp dự báo sản lượng thóc gạo vụ chính năm nay trong bối cảnh nhà xuất khẩu gạo hàng đầu thế giới này đang phải gồng mình đối phó với tình hình hạn hán nghiêm trọng.
Văn phòng Tổng Công tố Thái Lan đã chính thức buộc tội cựu Thủ tướng Thái Lan Yingluck Shinawatra gây tổn thất cho chương trình trợ giá lúa gạo của chính phủ do bà đứng đầu.
Sản lượng thóc gạo của Thái Lan - nước xuất khẩu gạo lớn thứ hai thế giới, sau Ấn Độ, trong niên vụ 2014-2015 có khả năng giảm 10% xuống khoảng 34 triệu tấn.
Bộ Tài chính Thái Lan ước tính mức thua lỗ từ chương trình trợ giá lúa gạo của Xứ Chùa vàng ở mức khoảng 15 tỷ USD, kể từ khi chương trình này được khởi động.
Thủ tướng Thái Lan Yingluck Shinawatra sẽ bị truy tố với tội danh thiếu trách nhiệm trong chương trình trợ giá lúa gạo và có thể bị bãi chức nếu được xác định là có tội.