Tuyên truyền bầu cử trên không gian số (Bài 1)

Trợ lực quan trọng cho công tác chuẩn bị bầu cử

Việc ứng dụng công nghệ thông tin đang là một “trợ lực” quan trọng giúp nâng cao hiệu quả tuyên truyền đến mọi tầng lớp nhân dân, nhất là đồng bào ở vùng sâu, vùng xa, giao thông cách trở.
Đồng bào Xơ Đăng (xã Trà Linh, thành phố Đà Nẵng) theo dõi trên điện thoại các video clip, Inforgraphics hướng dẫn cách thức đi bỏ phiếu. (Ảnh: Trần Tĩnh/TTXVN)

Trong công tác tuyên truyền về bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, việc ứng dụng công nghệ thông tin, công nghệ số không chỉ giúp thông tin nhanh chóng, chính xác, đa dạng về hình thức mà còn mở rộng khả năng tiếp cận của cử tri, đặc biệt là giới trẻ và đồng bào ở vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo...

Tuy nhiên, cùng với những kết quả tích cực, quá trình ứng dụng công nghệ số trong tuyên truyền bầu cử cũng đặt ra nhiều yêu cầu mới về hạ tầng, nguồn nhân lực và năng lực quản lý thông tin trên không gian mạng.

Phóng viên TTXVN tại Đà Nẵng thực hiện 3 bài với chủ đề “Tuyên truyền bầu cử trên không gian số” nhằm phân tích những chuyển biến trong phương thức tuyên truyền, phản ánh các mô hình, cách làm hiệu quả; đồng thời đề xuất giải pháp nhằm phát huy hơn nữa vai trò của công nghệ số trong việc lan tỏa thông tin chính thống về ngày hội toàn dân đi bầu cử.

Bài 1: Trợ lực quan trọng cho công tác chuẩn bị bầu cử

Trước bối cảnh cả nước đang tăng cường chuyển đổi số, việc ứng dụng công nghệ thông tin đang là một “trợ lực” quan trọng giúp nâng cao hiệu quả tuyên truyền đến mọi tầng lớp nhân dân, nhất là đồng bào ở vùng sâu, vùng xa, giao thông cách trở.

Đa dạng các hình thức tuyên truyền số

Xã miền núi Trà Linh cách trung tâm thành phố Đà Nẵng hơn 200 cây số, địa hình hiểm trở, các thôn, bản phân tán nên việc tuyên truyền trên nền tảng số giúp bà con tiếp cận thông tin nhanh chóng, kịp thời, chuẩn xác.

Ủy ban bầu cử xã Trà Linh đã đăng tải nhiều thông tin tuyên truyền đa dạng như video clip, inforgraphic, lý lịch ứng cử viên… lên các trang mạng xã hội chính thức của xã, cũng như trên các nhóm zalo của các hội, đoàn thể để tiếp cận được đông đảo bà con.

Những ngày đầu tháng 3, mỗi khi rảnh rỗi việc nương rẫy, chị Hồ Thị Cúc (dân tộc Xơ Đăng, thôn 3, xã Trà Linh, thành phố Đà Nẵng) lại rủ chị em trong thôn cùng nhau xem các thông tin về bầu cử trên mạng Internet.

Chỉ với chiếc điện thoại trên tay, bà con ở xã miền núi cao nhất và xa nhất của thành phố Đà Nẵng có thể nghiên cứu lý lịch các ứng cử viên, xem các video hướng dẫn cách bầu cử, đọc các tin tức mới nhất về Ngày hội của non sông…

Chị Hồ Thị Cúc cho biết: “Qua tìm hiểu trên mạng về tiểu sử của người ứng cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng Nhân dân các cấp, tôi cảm thấy rất mừng, rất vui khi các ứng cử viên đều là những người có năng lực, đạo đức, phẩm chất tốt. Việc tìm hiểu thông tin trước khi đi bầu cũng giúp tôi và bà con nắm rõ hơn về các quy định, cách thức bầu cử, để ngày bầu cử không bị bỡ ngỡ.”

Thường xuyên có mặt tại nhà Rông của thôn 3 để hướng dẫn bà con trong thôn xem clip, hình ảnh tuyên truyền về bầu cử trên mạng xã hội, em Hồ Thị Giới (dân tộc Xơ Đăng, Bí thư Chi đoàn thôn 3, xã Trà Linh) rất vui vì đã đóng góp một phần nhỏ trong công tác lan tỏa ý nghĩa của Ngày hội toàn dân.

Em Giới chia sẻ, hiện nay hầu hết thanh niên trong thôn đã sử dụng điện thoại thông minh và thường xuyên truy cập mạng xã hội, nên khi được hướng dẫn vào xem các trang thông tin chính thống về bầu cử thì mọi người đều nắm bắt nhanh và hiệu quả.

Không chỉ các xã miền núi, tại các phường, xã trung tâm thành phố Đà Nẵng cũng triển khai nhiều mô hình tuyên truyền bầu cử mới, sáng tạo, ứng dụng công nghệ thông tin.

Như tại phường Hòa Khánh (thành phố Đà Nẵng), tất cả hội nghị tiếp xúc giữa cử tri phường với người ứng cử đều được Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến.

Cách làm này giúp tạo điều kiện thuận lợi tối đa để cử tri dù ở bất cứ đâu cũng có thể mở laptop, điện thoại theo dõi thông tin, chương trình hành động của những người ứng cử.

Ngoài ra, Ủy ban bầu cử phường Hòa Khánh đã niêm yết mã QR tại các khu công cộng để người dân tra cứu danh sách cử tri, góp ý online; xây dựng video hướng dẫn công tác trang trí tại các điểm niêm yết và khu vực bỏ phiếu; tạo Infographics tuyên truyền mốc thời gian triển khai bầu cử, điểm niêm yết và khu vực bỏ phiếu; tăng cường tuyên truyền về hoạt động bầu cử trên không gian mạng…

Nhiều địa phương khác tại Đà Nẵng cũng có những cách làm hay, sáng tạo mới trong ứng dụng công nghệ số vào tuyên truyền bầu cử. Đơn cử, Ủy ban bầu cử phường Hòa Xuân xây dựng Bản đồ số điểm bầu cử phường để cử tri dễ dàng tìm được các điểm bỏ phiếu và thuận tiện tra cứu danh sách ứng cử viên trong đơn vị bầu cử của mình.

Còn Ủy ban bầu cử xã Hòa Vang xây dựng trang web dùng trợ lý AI để hỏi và đáp về bầu cử trên địa bàn xã…

Giảng viên và các sinh viên Trường Đại học Bách Khoa – Đại học Đà Nẵng tìm hiểu thông tin về bầu cử trên ứng dụng VNeID. (Ảnh: Khoa Chương/TTXVN)

Chủ động tiếp cận giới trẻ

Tại các trường cao đẳng, đại học trên địa bàn thành phố Đà Nẵng có rất nhiều sinh viên tham gia bầu cử lần đầu tiên, còn băn khoăn không biết có phải trở về quê để thực hiện quyền bỏ phiếu hay không, lo ngại sẽ ảnh hưởng đến lịch học và sinh hoạt.

Hiểu được điều đó, các thầy cô đã tuyên truyền, hướng dẫn sinh viên sử dụng phần mềm VNeID để thay đổi địa điểm bỏ phiếu; giúp sinh viên dễ dàng tra cứu nhiều thông tin liên quan đến cuộc bầu cử như địa điểm bỏ phiếu, danh sách ứng cử viên, tiểu sử và chương trình hành động của các ứng cử viên trên VNeID.

Nhờ đó, sinh viên, cử tri trẻ có thêm cơ sở để tìm hiểu kỹ lưỡng trước khi đưa ra quyết định cho lá phiếu của mình.

Em Lê Thị Thu (sinh viên Trường Đại học Bách Khoa - Đại học Đà Nẵng) cho biết, đang trong quá trình học tập nên em hoang mang không biết có phải trở về quê để tham gia bỏ phiếu hay không.

Sau khi được nhà trường tuyên truyền, hướng dẫn cách đổi địa điểm để thực hiện quyền bầu cử trên ứng dụng VNeID, em cảm thấy rất thuận lợi vì không cần phải trở về nhà nữa.

Em cũng hiểu thêm về quyền lợi của mình và nghiên cứu, chọn lựa những ứng cử viên mà bản thân tin tưởng, kỳ vọng…

Theo Phó giáo sư, Tiến sỹ Nguyễn Lê Hùng, Hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật - Đại học Đà Nẵng, nhà trường đã phối hợp tổ chức nhiều buổi tiếp xúc giữa sinh viên và người ứng cử theo hình thức trực tuyến, cung cấp sinh viên đầy đủ thông tin về các chương trình hành động, quá trình công tác của từng ứng cử viên…

Việc ứng dụng công nghệ số, đặc biệt là thông qua nền tảng VNeID, mạng xã hội đã góp phần hỗ trợ hiệu quả cho sinh viên đang học tập tại Đà Nẵng trong thực hiện quyền bầu cử.

Theo thống kê, thành phố Đà Nẵng có khoảng 151.800 cử tri là học sinh, sinh viên đang theo học tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn. Đây là lực lượng cử tri trẻ, đông đảo, năng động, được kỳ vọng sẽ góp phần lan tỏa tinh thần trách nhiệm công dân, tham gia bầu cử nghiêm túc, lựa chọn những đại biểu tiêu biểu, xứng đáng đại diện cho ý chí và nguyện vọng của nhân dân.

Có thể thấy, công nghệ thông tin đang dần thay đổi phương thức tuyên truyền, từ các cách thức truyền thống trực tiếp, trực quan sang tuyên truyền đa nền tảng, ứng dụng công nghệ số. Đây là các hình thức tuyên truyền mới, thu hút, dễ tiếp cận đông đảo người dân. Qua đó nâng cao tính minh bạch, công khai của quá trình bầu cử./.

Chuyên trang thông tin về bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 (https://baucuquochoi.vn/) của Thông tấn xã Việt Nam là sản phẩm báo chí chuyên biệt, gồm 6 ngôn ngữ: Việt, Anh, Pháp, Tây Ban Nha, Nga và Trung Quốc; cung cấp thông tin chính thống, toàn diện, chuẩn xác, kịp thời cả trước, trong và sau cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 đến đông đảo công chúng trong nước, cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài, giới báo chí và bạn bè quốc tế.

Nội dung chuyên trang bao gồm các phần chính: Chuyên đề; Thời sự; Tư liệu; Đa phương tiện; Dành cho báo chí.

ĐẶC BIỆT chuyên trang có dữ liệu nhân sự về 864 người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI:https://baucuquochoi.vn/ky-hop/xvi-189.html

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục