Hiện các vườn càphê ở huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị, đang chín đỏ rực, năng suất năm nay rất cao, bình quân 13-15 tấn/ha; giá bán hạt càphê tươi dao động từ 15.000-17.000 đồng/kg, cao hơn năm ngoái.
Nhân dịp Lễ hội Càphê tỉnh Sơn La lần thứ nhất năm 2023, sáng 21/10, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ thăm vùng trồng càphê tại bản Hoàng Văn Thụ, xã Hua La, thành phố Sơn La.
Tỉnh Gia Lai hiện có hơn 87.000ha càphê kinh doanh, nông dân chú trọng đến việc thu hái càphê đảm bảo tỷ lệ quả chín, điều này sẽ giúp người trồng càphê được lợi từ 15-20% sản lượng so với hái xanh.
Hiện triển vọng thời tiết tại các nước sản xuất càphê chủ chốt tại khu vực Mỹ Latinh là không mấy khả quan; hiện tượng thời tiết La Niña dự kiến sẽ tiếp tục gây ra hạn hán ở Brazil thêm vài tháng.
Huyện Cư M’gar là vùng trọng điểm càphê của tỉnh Đắk Lắk với diện tích hơn 38.900ha, trong đó có gần 37.000ha đang cho thu hoạch, với sản lượng ước khoảng khoảng 84.000 tấn càphê nhân.
Theo Tổ chức càphê Quốc tế (ICO), giá kỳ hạn của Arabica (càphê chè) và Robusta (càphê vối) đã giảm 40% kể từ đầu năm 2017 và hiện đang ở mức thấp kỷ lục.
Người dân ở thôn 2 và thôn 4, xã Ea Kpam, huyện Cư M’gar, Đắk Lắk liên tục kêu cứu vì tình trạng nổ mìn khai thác đá tại mỏ đá Ea Tul, gây ô nhiễm môi trường, tiếng ồn và làm nứt nhiều nhà dân.
Trước đây, nhiều nông hộ sản xuất càphê ở các tỉnh Gia Lai, Lâm Đồng và Đắk Nông thường có quan niệm “xanh nhà còn hơn già đồng” nên khi vườn càphê chỉ mới có 50% quả chín là bắt đầu thu hoạch.
Do đặc thù riêng, nhất là vùng Tây Nguyên, phần lớn càphê vối ở các tỉnh Tây Nguyên được tạo hình đơn thân có hãm ngọn, một sáng tạo độc đáo của ngành càphê ở Tây Nguyên.
Mặc dù chưa hết mùa khô nhưng các tỉnh Tây Nguyên đã có hàng chục nghìn hécta càphê bị khô hạn, thiếu nước tưới nghiêm trọng dẫn đến vườn cây chết khô.