Trọng tài ra tù

Trọng tài bị cả nước Italy căm ghét đã được ra tù

Cựu trọng tài Byron Moreno đã trở về nhà sau khi được tha tù trước thời hạn tại Mỹ, nơi ông bị xét xử vì tội vận chuyển ma túy.
Cựu trọng tài người Ecuador từng bắt chính ở World Cup 2002, Byron Moreno đã trở về nhà sau khi được tha tù trước thời hạn tại Mỹ, nơi ông bị xét xử vì tội vận chuyển ma túy.

Bộ Nhập cư của Ecuardor cho biết ông Moreno đã bị trục xuất khỏi Mỹ ngay sau khi ra tù cùng với 54 người Ecuador khác.

Hồi tháng 9/2010, ông Moreno bị bắt ở sân bay John F.Kenedy ở New York sau khi đáp chuyến bay thương mại từ Ecuador với sáu kg ma túy giấu trong người. Ông Moreno ban đầu bị xử năm năm tù giam song nhờ cải tạo tốt, ông này đã được cho ra tù sớm.

Tại World Cup 2002 ở Hàn Quốc/Nhật Bản, ông Moreno từng trở thành đề tài bàn tán vì những tiếng còi của ông trong trận đấu giữa chủ nhà Hàn Quốc và Italy.

Những quyết định khó hiểu của vị trọng tài người Ecuador, như việc rút thẻ đỏ với Totti, khi đó đã gián tiếp loại Italy khỏi vòng 2 của World Cup 2002, tạo ra một cơn phẫn nộ với các tifosi trên toàn thế giới, trong đó có cả Việt Nam.

Hồi tháng 9/2002, Liên đoàn bóng đá Ecuador đã cấm ông Moreno chỉ đạo 20 trận vì cho bù thời gian lên tới hàng chục phút ở một trận đấu trong giải quốc nội./.
Trọng tài bị cả nước Italy căm ghét đã được ra tù ảnh 1
Trọng tài Byron Moreno là nỗi ác mộng với đội tuyển Italy ở World Cup 2002. (Nguồn: Getty)

Trà My (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục