Không chỉ là điểm đến của tăng ni, Phật tử, là nơi sinh hoạt tín ngưỡng của người dân trong vùng, thiền viện Trúc Lâm An Giang còn thu hút nhiều người đến tham quan, chụp ảnh.
Các hiện vật được trưng bày tại Bắc Giang là cổ vật tiêu biểu, đồ dùng, vật dụng bằng chất liệu sành, gốm, sứ… mang đậm phong cách tạo tác thời Lý-Trần được sưu tầm trên địa bàn tỉnh thời gian qua.
Vua Trần Nhân Tông là vị vua duy nhất trên thế giới từ bỏ ngôi vua để đi tu và đắc đạo, thống nhất được Phật giáo Việt Nam bấy giờ, hình thành Giáo hội Trúc Lâm mang đậm nét Phật giáo Việt Nam.
Lễ hội truyền thống chùa Quỳnh Lâm tại Quảng Ninh là dịp để du khách được chiêm ngưỡng pho tượng Phật ngọc nguyên khối lớn nhất Việt Nam và tham quan "trường đại học" Phật giáo đầu tiên của cả nước.
Với chủ đề “Vĩnh Nghiêm-Hào quang trí huệ," Đêm nhạc Phật lần đầu tiên được tổ chức tại chùa Vĩnh Nghiêm - nơi được xem là chốn tổ của Phật giáo Trúc Lâm Yên Tử, theo hình thức ca, hợp ca, múa.
Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam mong muốn các hòa thượng, Ban Trị sự ở Đồng Nai tiếp tục động viên các tăng ni, phật tử đoàn kết, góp sức xây dựng đất nước phát triển giàu đpẹ.
Đức vua-Phật hoàng Trần Nhân Tông là người thành lập dòng thiền Trúc Lâm Yên Tử với tư tưởng nhập thế “Cư trần lạc Đạo”, “Hòa quang đồng trần”, trở thành dòng thiền mang bản sắc riêng của Đại Việt.
Hai bảo vật quốc gia là Bình gốm Đầu Rằm và Hộp vàng Ngọa Vân-Yên Tử được Thủ tướng Chính phủ công nhận vào đợt 7, tháng 12/2018 cùng với 20 hiện vật khác của cả nước.
Không gian văn hóa Phật giáo Trúc Lâm vùng Tây Yên Tử trưng bày hơn 200 hình ảnh, tài liệu, hiện vật mang giá trị lịch sử, kiến trúc, nghệ thuật, khảo cổ học nổi bật.
Ðại lễ tưởng niệm 710 năm Ngày Ðức vua-Phật hoàng Trần Nhân Tông nhập niết bàn là dịp để bày tỏ lòng kính ngưỡng vị minh quân kỳ tài gắn liền với thời kỳ huy hoàng của đất nước ta.
Khu di tích quốc gia Gò Tháp là một không gian văn hóa tâm linh quan trọng của quốc gia. Nơi đây có tòa tháp mười tầng trứ danh một thời của nền văn hóa Óc Eo.
Sáng 29/11, Giáo hội Phật giáo Việt Nam đã trọng thể tổ chức Đại lễ tưởng niệm 708 năm ngày Phật hoàng Trần Nhân Tông nhập niết bàn và 5 năm ngày cố Trưởng lão Hòa thượng Thích Thanh Tứ viên tịch.
Lễ hội đền Huyền Trân được tổ chức hằng năm, thể hiện đạo lý "uống nước nhớ nguồn" của dân tộc nhằm tri ân các bậc tiền nhân đã có công với dân, với nước trong việc mở mang bờ cõi nước Việt.
Các tham luận tại Hội thảo đã làm rõ về con đường hội tụ - nhất tông hóa Phật giáo Trúc Lâm và tinh thần Hoằng pháp của Phật giáo Trúc Lâm thời Trần và ngày nay.
Ban Quản trị Thiền phái Trúc Lâm Yên Tử phối hợp với UBND huyện Yên Thành (Nghệ An) tổ chức lễ đặt đá Thiền viện Trúc Lâm Yên Thành, khởi công tượng Đại Phật An Quốc.
Ngày 17/5, tại khu Đồng Thông, xã Tuấn Mậu, huyện Sơn Động, Bắc Giang, Ban Quản lý xây dựng khu văn hóa tâm linh Tây Yên Tử đã tổ chức lễ đặt đá xây dựng khu văn hóa này.
Khu văn hóa tâm linh Tây Yên Tử thuộc địa bàn huyện Sơn Động, Bắc Giang cói tổng kinh phí xây dựng dự kiến trên 305 tỷ đồng, chủ yếu từ nguồn xã hội hóa.