Dự kiến phiên tòa xét xử sơ thẩm bị cáo Nguyễn Thị Loan, cựu Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Dược phẩm Vimedimex, cùng 10 bị cáo khác sẽ diễn ra trong 3 ngày, bắt đầu từ 9/4.
Việc nâng mức tiền đặt trước chưa xử lý triệt để tình trạng bỏ cọc sau khi trúng đấu giá mà còn hạn chế số lượng người đủ điều kiện tham gia đấu giá tài sản, nhất là những nhà đầu tư quy mô nhỏ.
Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Đắk Lắk thi hành kỷ luật bằng hình thức khai trừ khỏi đảng đối với ông Lê Văn Cường, đảng viên Chi bộ Tiểu đoàn Cảnh sát Cơ động, Đảng bộ Phòng PK02 thuộc Đảng bộ Công an tỉnh.
Biển số trúng đấu giá cao nhất ngày 22/9 là biển “lộc phát” 51K-686.68 của Thành phố Hồ Chí Minh với giá trị 4,86 tỷ đồng; các biển số khác dao động từ vài trăm triệu đồng đến trên dưới 1 tỷ đồng.
Theo thanh tra, có dấu hiệu dàn xếp, thông đồng trong các cuộc đấu giá 28 lô đất ký hiệu C thuộc khu đất thực hiện Công trình hạ tầng kỹ thuật Khu dân cư số 7 phường Hòa Vinh, thị xã Đông Hòa.
Vụ án xử cựu Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Phú Yên được dư luận đặc biệt quan tâm vì xảy ra trong quá trình tổ chức bán đấu giá 262 lô đất nhà liền kề tại khu đô thị Nam thành phố Tuy Hòa.
Công ty Dream Republic trúng đấu giá lô đất với giá 3.820 tỷ đồng và Sheen Mega trúng đấu giá lô đất 4.000 tỷ đồng nhưng tài khoản của 2 công ty chỉ có vài chục triệu, thậm chí vài trăm nghìn đồng.
Nhiều chuyên gia kinh tế lo ngại, nếu tình trạng bỏ cọc tiếp diễn, Hà Nội sẽ thất thu ngân sách, ảnh hưởng đến tiến độ phát triển đô thị, ổn định đời sống dân cư và rối loạn thị trường bất động sản.
Bộ TN-MT đề xuất tổ chức đấu giá và người đấu giá thỏa thuận số tiền đặt trước nhưng tối thiểu là 20% giá khởi điểm của tài sản. Số tiền này gửi vào một tài khoản thanh toán riêng của tổ chức đấu giá.
Cùng với đề nghị đơn phương chấm dứt hợp đồng mua bán đấu giá tại Khu đô thị mới Thủ Thiêm, Tập đoàn Tân Hoàng Minh chấp nhận chịu mọi chế tài theo quy định của pháp luật về đấu giá tài sản công.