Hội nghị Hàn-Trung-Nhật là cơ hội để ba bên tăng cường liên kết hơn nữa nhằm đối phó với những vấn đề quan trọng của khu vực, đặc biệt là vấn đề Triều Tiên, các vấn đề chung mang tính quy mô toàn cầu.
Tại cuộc gặp Thủ tướng Lý Khắc Cường ở tỉnh Tứ Xuyên, Tổng thống Moon Jae-in đề xuất nâng cao mức độ hợp tác kinh tế qua các cuộc đàm phán đang diễn ra về dịch vụ và đầu tư nhằm mở rộng quy mô FTA.
Trung Quốc chủ trì cuộc gặp 3 bên năm nay, đang tìm cách thúc đẩy hợp tác với các nước láng giềng như Nhật Bản và Hàn Quốc, trong bối cảnh xuất khẩu giảm sút do tranh cãi thương mại với Mỹ.
Theo Chánh Văn phòng Nội các Nhật Bản Yoshihide Suga, Hội nghị Thượng đỉnh Trung Quốc-Nhật Bản-Hàn Quốc lần này, tổ chức tại Trung Quốc, sẽ đánh dấu 20 năm quan hệ hợp tác giữa ba nước.
Hàn Quốc, Trung Quốc và Nhật Bản sẽ tổ chức vòng đàm phán cấp chuyên viên lần thứ 10 về thỏa thuận tự do thương mại (FTA) ba bên tại Seoul từ ngày 5-8/4 tới.
Bất chấp tranh cãi về lãnh thổ và quan điểm lịch sử, lãnh đạo Trung-Nhật-Hàn cam kết thúc đẩy hợp tác giữa 3 nước trên tinh thần “đối diện với lịch sử một cách trung thực và hướng tới tương lai.”
Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị cho rằng Trung Quốc, Nhật Bản và Hàn Quốc cần dỡ bỏ mọi rào cản trên con đường hợp tác 3 bên và tạo ra các nỗ lực để xây dựng Cộng đồng Đông Á vào năm 2020.
Bộ Ngoại giao Trung Quốc ngày 26/10 cho biết nước này, Nhật Bản và Hàn Quốc sẽ tổ chức hội nghị cấp cao tại Seoul khi Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường thăm Hàn Quốc từ ngày 31/10-2/11 tới.
Cuộc hội nghị cấp cao "lịch sử" Trung Quốc-Nhật Bản-Hàn Quốc lần thứ năm tại Bắc Kinh (Trung Quốc) vừa qua đã làm cho triển vọng tăng cường quan hệ thương mại và đầu tư giữa ba nền kinh tế lớn ở Đông Bắc Á này sáng hẳn lên.
Lãnh đạo ba nước đã nhất trí sẽ khởi động đàm phán Hiệp định thương mại tự do (FTA) ba bên trong năm nay. FTA này nếu đạt được sẽ mang lại những lợi ích to lớn đối với cả ba nước. Nhưng con đường đi tới cột mốc đó còn dài và không hoàn toàn bằng phẳng.