Tổng thống Nga Vladimir Putin đánh giá thành tựu lớn nhất trong suốt nhiệm kỳ tổng thống của mình là sự phát triển kinh tế, qua đó quy mô nền kinh tế quốc gia đã tăng gần gấp đôi.
Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Ryabkov kêu gọi người đồng cấp Mỹ Thomas Shannon ngừng việc phá hủy mối quan hệ giữa Nga và Mỹ, thay vào đó bắt đầu tìm cách giải quyết các vấn đề giữa 2 nước.
Cựu Thủ tướng Đức Schroeder bảo vệ quyết định của ông về công việc tại Tập đoàn Rosneft của Nga và nói rằng việc này không làm tổn hại tới SPD cũng như không tác động tiêu cực tới cuộc tổng tuyển cử.
Trong một bước đi "không thể tưởng tượng được" nếu ở thời điểm một năm trước, các cơ quan chức năng của Nga mới đây đã quyết định can thiệp để kiềm chế đà đi lên của đồng nội tệ ruble.
Bộ trưởng Công nghiệp và Thương mại Cộng hòa Séc Jan Mladek đã bày tỏ ủng hộ khôi phục quan hệ hợp tác kinh tế-thương mại với Nga, vốn bị sứt mẻ do các lệnh trừng phạt của phương Tây.
Theo Bộ trưởng Kinh tế Nga, Alexei Ulyukaev, các chỉ số chính thức cho thấy nền kinh tế nước này đã thoát khỏi suy thoái nhưng những khó khăn thì vẫn chưa hết.
Kể từ ngày 6/8, tất cả các mặt hàng xuất xứ từ những nước đã áp dụng hoặc tham gia biện pháp trừng phạt kinh tế đối với Nga, nhập khẩu trái phép vào lãnh thổ Liên bang Nga, sẽ bị tiêu hủy.
Việc Hy Lạp nhiều khả năng phải rời khỏi cả Eurozone và EU, cùng tuyên bố của Triều Tiên có "thuốc tiên" chữa AIDS, Ebola, SARS và MERS là hai trong số những sự kiện nổi bật tuần qua.