Chủ tịch Tập Cận Bình tuyên bố Trung Quốc sẵn sàng hợp tác với Canada để sớm đưa quan hệ hai nước trở lại đúng hướng phát triển lành mạnh, ổn định và bền vững vì lợi ích của nhân dân hai quốc gia.
Chính phủ Canada cho rằng ngành ôtô của họ đang phải đối mặt với sự cạnh tranh không lành mạnh từ chính sách sản xuất quá mức và hoạt động phi thị trường của Trung Quốc.
Kim ngạch xuất khẩu hạt cải dầu của Canada sang Trung Quốc đạt 2,21 tỷ USD vào năm 2018 trước khi Bắc Kinh áp dụng các biện pháp hạn chế và giảm xuống chỉ còn 1,11 tỷ USD trong năm 2020.
Phía Huawei đã đạt được thỏa thuận với Bộ Tư pháp Mỹ để bà Mạnh không bị dẫn độ, chấm dứt những tranh chấp pháp lý kéo dài làm liên lụy đến quan hệ Trung Quốc-Canada.
Canada khẳng định những lời đe dọa của Bắc Kinh sẽ không ảnh hưởng đến quyết định của Ottawa, khi nước này đang xem xét liệu có cấm sử dụng thiết bị của Huawei trong mạng lưới viễn thông mới hay không
Đại sứ Trung Quốc tại Canada Lư Sa Dã cảnh báo Ottawa rằng “sẽ có hậu quả” nếu Canada cấm tập đoàn công nghệ Huawei Technologies Co Ltd cung cấp thiết bị cho mạng lưới 5G tại nước này.
Trong khuyến cáo đi lại tới Canada, Vụ Lãnh sự thuộc Bộ Ngoại giao Trung Quốc đã viện dẫn vụ bắt giữ tùy tiện một công dân Trung Quốc tại Canada, theo đề nghị của một nước thứ 3.
Các trường đại học của Canada đang theo dõi sát tình trạng căng thẳng ngoại giao giữa Canada với Trung Quốc và lo ngại rằng mối quan hệ này có thể đổ vỡ sau vụ CFO của Huawei bị Canada bắt giữ.
Một công dân Canada sắp bị đưa ra xét xử về tội buôn lậu ma túy tại tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc và mối quan hệ giữa Bắc Kinh-Ottawa, vốn đang trong thời điểm khó khăn sẽ lại chứng kiến "phép thử" mới.
Ngoại trưởng Canada Chrystia Freeland khẳng định Ottawa sẽ duy trì chiến dịch tìm kiếm sự ủng hộ của các đồng minh nhằm gây sức ép để Trung Quốc thả tự do cho hai công dân Canada.
Các chuyên gia cho rằng việc Canada bắt bà Mạnh Vãn Chu theo yêu cầu của Mỹ, làm dấy lên bất đồng ngoại giao không chỉ giữa Trung Quốc và Mỹ, mà còn giữa Trung Quốc và Canada.
Vòng Đối thoại chiến lược tài chính và kinh tế Trung Quốc-Canada lần đầu tiên được tổ chức trong bối cảnh Bắc Kinh và Ottawa đang tìm cách tăng hợp tác đối phó với những thách thức toàn cầu.