Trung Quốc đẩy mạnh xuất khẩu tảo xoắn, góp phần nâng cao sức khỏe, dinh dưỡng cho người tiêu dùng

ORDOS, TRUNG QUỐC – Media OutReach Newswire – Ngày 27 tháng 10 năm 2025 – Vào ngày 27 tháng 9 vừa qua, một lô sản phẩm tảo xoắn (Spirulina) từ Otog Banner tại thành phố Ordos, Nội Mông, đã khởi hành từ cảng Thiên Tân để xuất khẩu sang Los Angeles, Mỹ. Theo ông Qiao Yue, Phó […]

ORDOS, TRUNG QUỐC – Media OutReach Newswire – Ngày 27 tháng 10 năm 2025 – Vào ngày 27 tháng 9 vừa qua, một lô sản phẩm tảo xoắn (Spirulina) từ Otog Banner tại thành phố Ordos, Nội Mông, đã khởi hành từ cảng Thiên Tân để xuất khẩu sang Los Angeles, Mỹ. Theo ông Qiao Yue, Phó tổng giám đốc Công ty Jiali Spirulina Co., Ltd., lô hàng này bao gồm 20 tấn bột tảo xoắn hữu cơ và 10 tấn viên tảo xoắn; các đơn hàng nước ngoài hiện đang được lên lịch cho đến sau kỳ nghỉ lễ Quốc khánh (1/10) và dây chuyền sản xuất của công tyi đang hoạt động hết công suất để đảm bảo giao hàng đúng hạn.

Đơn hàng này là một ví dụ khác về sự mở rộng của Tảo xoắn Otog ra thị trường toàn cầu. Khu công nghiệp Tảo xoắn tại Otog Banner, nằm trên cao nguyên Nội Mông, hiện đã trở thành cơ sở sản xuất tảo xoắn lớn nhất thế giới. Với 4.993 nhà kính canh tác tiêu chuẩn, khu công nghiệp này sản xuất 5.200 tấn bột tảo xoắn, 900 tấn viên tảo xoắn và 100 tấn bột phycocyanin mỗi năm, đạt giá trị sản lượng hàng năm hơn 500 triệu nhân dân tệ. Sản phẩm của công ty được xuất khẩu sang hơn 40 quốc gia và vùng lãnh thổ, bao gồm Đức, Pháp và Mỹ, đánh dấu sự công nhận rộng rãi của lĩnh vực công nghệ sinh học nội địa Trung Quốc trên thị trường quốc tế.

Khả năng cạnh tranh quốc tế của tảo xoắn Otog bắt nguồn từ lợi thế độc đáo về nguồn tài nguyên. Năm 1995, một nhóm các nhà nghiên cứu do Giáo sư Qiao Chen từ Đại học Nông nghiệp Nội Mông dẫn đầu đã phát hiện ra một loài tảo bản địa của Trung Quốc – Ordos Spirulina platensis – trong các hồ kiềm của Otog Banner. Khám phá này đã đặt nền móng vững chắc cho sự phát triển cục bộ của lĩnh vực công nghệ tảo xoắn Trung Quốc. Năm 2021, tảo xoắn Otog đã được đưa vào Thỏa thuận Chỉ dẫn Địa lý Trung Quốc- Liên minh châu Âu (EU), qua đó nâng cao hơn nữa khả năng hiển thị và năng lực cạnh tranh của sản phẩm trên thị trường toàn cầu.

Đổi mới công nghệ đang thổi luồng sinh khí mới vào lĩnh vực công nghệ truyền thống này. Trung tâm Nghiên cứu Y sinh Liên hợp, do Otog Banner và Đại học Chiết Giang thành lập, đã nộp hồ sơ xin cấp hoặc đã nhận được 11 bằng sáng chế quốc gia và một bằng sáng chế Nhật Bản, đồng thời đã công bố hơn 20 bài báo trên các tạp chí học thuật quốc tế hàng đầu. Đáng chú ý hơn là, nghiên cứu hợp tác với các tổ chức y tế Trung Quốc đã chỉ ra rằng, tảo xoắn có tác dụng đáng kể trong việc can thiệp lâm sàng đối với bệnh gan nhiễm mỡ và táo bón, mở ra những hướng đi mới cho việc mở rộng sản phẩm này ra thị trường sản phẩm chăm sóc sức khỏe quốc tế.

Tại Hội nghị Phát triển Công nghiệp Tảo xoắn Quốc tế lần thứ hai tại Otog Banner năm 2025, Giáo sư Alexander Matthys từ Viện Công nghệ Liên bang Zurich (Thụy Sĩ) phát biểu: “Lĩnh vực tảo vi mô toàn cầu đang phát triển mạnh mẽ, với Otog Banner chiếm 40% sản lượng tảo xoắn của thế giới, được quốc tế công nhận là ‘Thủ phủ Tảo Thế giới'”.

Từ những hồ nước kiềm ở khu vực Nội Mông đến thị trường toàn cầu, hành trình quốc tế của tảo xoắn Otog thể hiện sức mạnh đổi mới của ngành công nghệ sinh học Trung Quốc. Với việc thúc đẩy Sáng kiến ​​Vành đai và Con đường, ngành công nghiệp xanh từ miền bắc Trung Quốc này đang thổi luồng sinh khí mới vào thị trường thực phẩm chức năng toàn cầu, trở thành một biểu tượng mới cho công nghệ sinh học Trung Quốc trên con đường vươn ra toàn cầu.

Hashtag: #OrdosConvergedMediaCenter

Nguồn phát hành hoàn toàn chịu trách nhiệm về nội dung của thông báo này.

Tin cùng chuyên mục