Trung Quốc: Kinh tế kỹ thuật số tạo 400 triệu việc làm năm 2035

Báo cáo mới nhất của Boston Consulting Group nhận định nền kinh tế kỹ thuật số tại Trung Quốc được dự báo sẽ tạo ra 400 triệu việc làm năm 2035.
Trung Quốc: Kinh tế kỹ thuật số tạo 400 triệu việc làm năm 2035 ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: newsroom.mastercard.com)

Một báo cáo mới nhất của Boston Consulting Group nhận định nền kinh tế kỹ thuật số tại Trung Quốc được dự báo sẽ tạo ra 400 triệu việc làm vào năm 2035.

Bản báo cáo của công ty tư vấn kể trên cho hay nền kinh tế dựa vào các hoạt động qua mạng Internet sẽ có trị giá khoảng 16.000 tỷ USD vào năm 2035. Báo cáo, được đưa ra trong một gặp cấp cao về kinh tế do Alibaba (của Trung Quốc) bảo trợ tổ chức cuối tuần qua, nhấn mạnh công nghệ kỹ thuật số như điện toán đám mây và trí tuệ nhân tạo, sẽ thay thế công việc của nhiều nhân công.

Ngoài ra, báo cáo cũng dự báo Alibaba, doanh nghiệp kinh doanh trực tuyến lớn nhất của Trung Quốc, sẽ tạo ra hơn 100 triệu việc làm đến năm 2035. Alibaba đã tạo ra 30 triệu việc làm trong năm ngoái.

Tại sự kiện trên, Phó Chủ tịch Alibaba Gao Hongbing dự báo nền kinh tế kỹ thuật số sẽ vượt qua lĩnh vực chế tạo về giá trị, đóng góp và chiếm khoảng 25% tổng giá trị nền kinh tế toàn cầu trong tương lai./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Người dân mua sắm tại siêu thị ở Toronto, Canada. (Nguồn: THX/TTXVN)

MF: Kinh tế Canada đứng vững trước thuế quan Mỹ

Báo cáo của Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) cho biết mặc dù việc làm và đầu tư vẫn suy yếu nhưng nền kinh tế Canada đã chống đỡ tốt hơn dự kiến trước cú sốc thương mại từ thuế quan của Mỹ.

 Chỉ số giá tiêu dùng tháng 11 năm 2025 tăng 0,45%

Chỉ số giá tiêu dùng tháng 11 năm 2025 tăng 0,45%

Theo Cục Thống kê, Bộ Tài chính, chỉ số giá tiêu dùng tháng 11/2025 tăng 0,45% so với tháng trước; trong số đó, có 9 nhóm hàng hóa và dịch vụ có chỉ số giá tăng và 2 nhóm hàng hóa có chỉ số giá giảm.

Ảnh minh họa. (Nguồn: TTXVN)

Giá càphê, dầu thô đồng loạt tăng mạnh

Tâm điểm của thị trường đổ dồn về hai mặt hàng càphê và dầu thô khi giá những mặt hàng này đồng loạt tăng mạnh. Đóng cửa, chỉ số MXV-Index tăng gần 0,2% lên mức 2.382 điểm.