Theo Guiness, khu vườn có diệntích 202 hécta này hiện là nơi có nhiều chủng loại thảo dược và là khuôn viêngieo trồng cây thuốc lớn nhất thế giới.
Tính đến nay, khu vườn này đã bảo tồn vàduy trì được hơn 6.000 loại thảo dược (trong đó có hơn 100 loại cây thuốc đangbị đe dọa tuyệt chủng và hơn 30 loại thảo dược mới được phát hiện), hơn 3.200loại hạt giống thảo dược và 100.000 bức ảnh về các cây thuốc quý.
Sở Y tế tỉnhQuảng Tây đã xây dựng khu vườn này năm 1959, với mục đích gieo trồng, thu thập,gìn giữ và nghiên cứu các loại cây thảo dược.
Dự kiến, khu vườn này trong tươnglai sẽ được phát triển thành một khu bảo tồn thảo dược quốc tế và một trung tâmnghiên cứu thuốc cổ truyền Trung Quốc.
Khu tự trị dân tộc Choang là một trongnhững khu vực kém phát triển nhất của Trung Quốc. Tuy nhiên, nơi đây lại đặcbiệt nổi tiếng về sự đa dạng của các loài thảo dược và văn hóa dân tộc thiểu sốcủa người Choang và người Dao./.