Trung Quốc trục xuất một phóng viên của Al-Jazeera

Việc trục xuất 1 nhà báo nước ngoài được xem là hành động thể hiện lập trường cứng rắn của Trung Quốc đối với truyền thông quốc tế.
Kênh truyền hình Al-Jazeera ngày 8/5 đưa tinphóng viên tiếng Anh duy nhất của Al-Jazeera ở Trung Quốc đã bị nhà chứctrách trục xuất.

Đây là lần đầu tiên sau 13 năm (kể từ năm 1998), TrungQuốc trục xuất một nhà báo nước ngoài được Bắc Kinh công nhận chínhthức.

Nhà báo vừa bị trục xuất là Melissa Chan, một công dân Mỹ.

Quyếtđịnh trục xuất nhà báo này được xem là hành động thể hiện lập trườngcứng rắn hơn của Trung Quốc đối với truyền thông quốc tế, vốn bị BắcKinh coi là một mối đe dọa đối với chính quyền do Đảng Cộng Sản TrungQuốc lãnh đạo cũng như hình ảnh của Trung Quốc trên thế giới.

Thôngbáo của Al-Jazeera, có trụ sở tại Qatar, nêu rõ Al-Jazeera “không có lựachọn nào khác ngoài việc phải ngừng hoạt động mảng thông tin tiếng Anh ởTrung Quốc do giấy phép hoạt động báo chí và thị thực của Melissa Chankhông được gia hạn."

Melissa Chan đã làm việc cho Al-Jazeera ở TrungQuốc 5 năm qua.

Theo Al-Jazeera, phía Trung Quốc không cho phép thay thếChan và yêu cầu của Al-Jazeera xin cấp bổ sung thị thực cho các phóngviên thường trú của hãng chưa được hồi đáp.

Tuy nhiên, Al-Jazeerakhông tiết lộ bất cứ lý do nào về vụ trục xuất Melissa Chan.

Bộ Ngoạigiao Trung Quốc - cơ quan giám sát những người hoạt động truyền thôngquốc tế - chưa đưa ra phản ứng nào đối với yêu cầu được thông tin thêm vềvụ việc.

Trong khi đó, Câu lạc bộ Báo chí nước ngoài tại Trung Quốc chobiết giới chức Bắc Kinh cáo buộc Melissa Chan đã có những vi phạm, songkhông nêu rõ đó là vi phạm gì, đồng thời bày tỏ không hài lòng với mộtsố thông tin do Al-Jazeera phát đi, đặc biệt là với một tài liệu đượcphát vào tháng 11/2011 liên quan đến vấn đề tù nhân ở Trung Quốc./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Hiện trường đám cháy tại làng Guryong, quận Gangnam, Hàn Quốc sáng 16/1/2026. (Ảnh: Yonhap/TTXVN)

Cháy gây thiệt hại lớn tại Hàn Quốc và Bangladesh

Ít nhất 6 người thiệt mạng trong vụ cháy tòa nhà dân cư tại thủ đô Dhaka của Bangladesh, trong khi một vụ hỏa hoạn khác tại khu nhà ổ chuột Guryong ở Seoul (Hàn Quốc) buộc hàng trăm người phải sơ tán.