Trung Quốc vẫn thống trị

Trung Quốc vẫn thống trị bảng xếp hạng huy chương

Trung Quốc tiếp tục thống trị bảng xếp hạng huy chương Olympic trong ngày thi đấu chính thức thứ hai của Olympic London 2012.
Trung Quốc tiếp tục thống trị bảng xếp hạng huy chương Olympic trong ngày thi đấu chính thức thứ hai của Olympic London 2012, trong khi các kình ngư Pháp đã làm nên cuộc lật đổ ngoạn mục trên đường đua xanh. Sau khi giành 4 HCV ở ngày thi đấu đầu tiên, trong ngày tiếp theo, các vận đồng viên Trung Quốc đã giành thêm 2 HCV nữa ở các nội dung bắn súng và nhảy cầu để tiếp tục dẫn đầu bảng xếp hạng huy chương với 6 HCV, gấp đôi so với đoàn Mỹ xếp thứ hai. Ở nội dung súng trường hơi 10m nữ, Guo Wenjun đã bảo vệ thành công chức vô địch của mình khi giành chiến thắng sít sao trước Celine Goberville của Pháp ở vòng cuối. Còn tại nhà thi đấu dưới nước, cặp vận động viên Wu Minxia và He Zi đã giành HCV ở nội dung nhảy cầu 3m dành cho nữ. Với Wu, đây đã là chiếc HCV thứ ba của cô trong ba kỳ Olympic liên tiếp sau các năm 2004 và 2008.
Trung Quốc vẫn thống trị bảng xếp hạng huy chương ảnh 1
Cặp vận động viên Wu Minxia và He Zi đã giành HCV ở nội dung nhảy cầu 3m dành cho nữ. (Nguồn: AFP)

Kịch tính lớn nhất của ngày thi đấu thứ hai là việc Pháp lần đầu tiên giành HCV ở nội dung tiếp sức 4x100m nam. Đội bơi gồm Amaury Leveaux, Fabien Gilot, Clement Lefert and Yannick Agnel đã đạt thành tích 3:09.93, trong đó ở lượt bơi cuối, Agnel đã vượt lên kình ngư Ryan Lochte của Mỹ để mang về chiến thắng cho toàn đội. Giành HCĐ nội dung này là đội Nga, trong khi Australia chỉ về thứ tư. Đây là màn trả thù ngọt ngào của Pháp trước Mỹ, bởi năm 2008 thì họ từng thất bại khi chỉ kém đối thủ có 0,08 giây.
Trung Quốc vẫn thống trị bảng xếp hạng huy chương ảnh 2
Pháp lật đổ Mỹ để giành HCV bơi tiếp sức 4x100m (Nguồn: AFP)
Tuy nhiên, trong ngày Chủ nhật thì bơi lội Mỹ cùng đã giành thêm được một HCV khi Dana Vollmer giành chiến thắng ở nội dung 100m bướm nữ, lập kỷ lục thế giới mới với 55,89 giây. Vollmer chính là người phụ nữ đầu tiên vượt qua cột mốc 56 giây ở nội dung này. Một KLTG khác trên đường đua xanh thuộc về nam vận động viên Nam Phi Cameron van der Burgh ở nội dung 100m ếch, với thành tích 58,46 giây. Van der Burgh sau đấy đã dành tặng chiến thắng này cho người bạn tập của mình là kình ngư Na Uy Alexander Dale Oen , người đã qua đời do đau tim hồi tháng Tư. Trong ngày hôm qua, Pháp còn giành thêm một HCV nữa ở nội dung 400m tự do nữ với chiến thắng của Camille Muffat trong khi niềm hy vọng chủ nhà Rebecca Adlington chỉ giành HCĐ, một bước lùi đối với nhà vô địch năm 2008. Như vậy, sau 2 ngày thi đấu, trong khi Trung Quốc tiếp tục bứt xa thì chủ nhà Anh vẫn chưa giành được HCV nào. Chiếc HC đầu tiên của đoàn chủ nhà là HCB ở nội dung đua xe đạp đường trường nữ khi Lizzie Armitstead về nhì sau Marianne Vos của Hà Lan. Trong ngày thi đấu thứ ba diễn ra hôm nay, 30/7, sẽ có 12 bộ huy chương được trao, trong đó tâm điểm tiếp tục là đường đua xanh khi Ryan Lochte sẽ cạnh tranh với Sun Yang của Trunh Quốc ở nội dung 200m tự do. Cả Lochte và Sun đều đã giành 1 HCV ở Olympic lần này./.
Trung Quốc vẫn thống trị bảng xếp hạng huy chương ảnh 3
(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục